Uy tín của báo chí Công giáo tại Cuba

 

Uy tín của báo chí Công giáo tại Cuba.

Havana [Zenit 21/10/2010] - Báo chí Công giáo tại Cuba được đánh giá cao.

Hãng tin "IPS" cho biết: mặc dù bị chính phủ giới hạn và kiểm soát chặt chẽ, báo chí Công giáo tại Cuba vẫn gia tăng đáng kể.

Theo một bản tường trình của hãng tin "IPS", tại Cuba hiện có 46 bản tin và tập san, 12 trang mạng và 7 bản tin điện tử được 4 triệu độc giả Công giáo bên trong cũng như ngoài Cuba theo dõi.

Ðứng đầu danh sách là tập san "Palabra Nueva" của Tổng giáo phận Havana và tờ "Espacio Laical", cơ quan ngôn luận của hội đồng giáo dân.

Ðược hãng tin "IPS" phỏng vấn, ông Gustavo Andujar, phó chủ tịch của tổ chức "Signis", tức Hiệp hội truyền thông Công giáo thế giới, nói rằng "các tập san Công giáo tại Cuba đã bắt đầu gia tăng trong những năm khó khăn nhứt, tức thập niên 90".

Ông Andujar giải thích rằng đây là một phản ứng của Giáo hội Công giáo trước sự chán nản và thất vọng của dân chúng đối với chế độ cộng sản Cuba. Báo chí Công giáo đã mang lại hy vọng và nâng đỡ cho dân chúng. Giáo hội, vốn đã vắng mặt trong diễn đàn công cộng, luôn có nhiều điều để nói.

Phó chủ tịch "Signis" cho rằng sở dĩ báo chí Công giáo nở rộ là bởi vì nhà nước Cuba không còn xem báo chí Công giáo như một vấn đề hay một đe dọa cho chế độ nữa.

Tuy nhiên, theo ông, các phương tiện truyền thông Công giáo vẫn còn bị giới hạn: nhiều biến cố của Giáo hội địa phương, mặc dù được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải, vẫn không được hay rất ít được dân chúng biết tới.

Ông Andujar nhìn nhận: "40 năm vô thần có tổ chức không dễ được xóa bỏ trong một sớm một chiều". Theo ông, thay đổi Hiến Pháp chưa hẳn đã thay đổi được não trạng của một số công chức cộng sản là những người đã lớn lên và làm việc với ý tưởng rằng Giáo hội là một tổ chức ngoại lai và nguy hiểm gắn liền với kẻ thù.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page