Ðức thánh cha tiếp kiến

tân đại sứ Rumani

 

Ðức thánh cha tiếp kiến tân đại sứ Rumani.

Roma [Zenit 21/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cổ võ "một cuộc đối thoại đích thực giữa nhà nước và các nhà lãnh đạo tôn giáo"tại Rumani.

Sáng thứ Năm 21 tháng 10 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho ông Bogdan Tataru Cazaban, tân đại sứ Rumani bên cạnh Tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Ðức thánh cha nói rằng cần phải có một cuộc đối thoại đích thực giữa nhà nước và các nhà lãnh đạo các tôn giáo cũng như đẩy mạnh các quan hệ hài hòa giữa các cộng đồng tôn giáo tại nước này.

Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Rumani, Ðức thánh cha nhắc lại rằng cách đây 20 năm, nước này đã quyết định viết lên một trang sử mới trong lịch sử của mình. Bao nhiêu năm sống dưới ách của một ý thức hệ độc tài đã để lại nhiều vết thương sâu xa trong não trạng con người cũng như trong đời sống kinh tế chính trị. Sau khi dành lại tự do, Rumani đã cương quyết đẩy mạnh tiến trình tái thiết và chữa lành. Việc nước này gia nhập vào Liên Âu là một bước quan trọng trong việc tìm kiếm một nền dân chủ đích thực. Nhưng theo Ðức thánh cha, để đeo đuổi công cuộc canh tân này, Rumani cần phải vượt qua nhiều thách đố để tránh cho xã hội không chỉ tìm kiếm lợi nhuận và tiện nghi, mà còn phải xây dựng những đức tính nhân bản như thanh liêm, chính trực và ngay thẳng. Ðức thánh cha nói rằng những đức tính này "phải hướng dẫn mọi thành phần xã hội để có được một sự quản lý tốt đẹp trong xã hội".

Ðức thánh cha cũng ghi nhận rằng Rumani là một quốc gia có nhiều sắc dân khác nhau. Theo ngài, cần phải xem đây như một sự phong phú chứ không như một cản ngại cho bản sắc dân tộc. Cách riêng, Ðức thánh cha đề cao truyền thống tôn giáo lâu đời và phong phú của Rumani. Ngài kêu gọi phải đẩy mạnh một cuộc đối thoại đích thực giữa nhà nước và các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như xây dựng những quan hệ hài hòa giữa các cộng đồng tôn giáo.

Riêng về chỗ đứng và vai trò của Giáo hội Công giáo, Ðức thánh cha khẳng định rằng Giáo hội muốn tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng xã hội cũng như đối thoại với các cộng đồng Kitô khác. Ðức thánh cha nói rằng đối thoại đại kết là con đường ưu biệt để gặp gỡ với anh chị em Kitô khác và cùng với họ xây dựng Nước Chúa mà vẫn tôn trọng tính đặc thù của mỗi bên.

Ðức thánh cha đặc biệt nói đến chứng từ huynh đệ của người Công giáo và Chính thống tại Rumani. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Gioan Phaolo II cách đây một thập niên. Rumani là quốc gia đầu tiên có đa số dân theo Chính thống được một vị Giáo hoàng viếng thăm. Một trong những thành quả của chuyến viếng thăm chính là đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết giữa Chính thống và Công giáo. Theo Ðức thánh cha, một cuộc đối thoại như thế là men hiệp nhứt và hòa hợp không những tại Rumani mà còn cho toàn thể Âu châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page