Nhận định về việc Ðức thánh cha

bổ nhiệm một số tân Hồng y

 

Nhận định về việc Ðức thánh cha bổ nhiệm một số tân Hồng y.

Roma [La Croix 20/10/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ triệu tập công nghị Hồng y, trong đó ngài sẽ tấn phong 24 vị Hồng y mà ngài vừa công bố danh sách trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư 20 tháng 10 năm 2010.

Công nghị Hồng y là một phiên họp của Ðức giáo hoàng và các vị Hồng y. Ðức giáo hoàng thường triệu tập công nghị là để bổ nhiệm các Hồng y mới hay để tham khảo ý kiến về một số vấn đề hệ trọng trong Giáo hội.

Khi loan báo ngày triệu tập công nghị và danh sách các tân Hồng y, Ðức thánh cha muốn nói lên tính phổ quát của Giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng các tân Hồng y "đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới" và "nắm giữ những chức vụ khác nhau trong việc phục vụ Tòa thánh hay trực tiếp liên lạc với giáo dân".

Trong thực tế, trong 20 vị tân Hồng y, người ta thấy có 11 vị người Âu châu và trong số này có đến 8 vị là người Ý. Trong số còn lại, chỉ có hai vị người Mỹ, 3 vị người Phi Châu, hai vị người Châu Mỹ Latinh, một vị người Ai cập và một vị người Sri Lanka.

Tại Roma, một số quan sát viên nhận định rằng trong lần bổ nhiệm Hồng y này, người Ý đã "lật được thế cờ". Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng đến nay, đức Benedicto XVI đã dành nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều cho những người Ý vốn đã từng là "thân thiết" của ngài khi còn đứng đầu bộ giáo lý đức tin.

Ngoài 20 vị còn trong hạn tuổi vào mật nghị bầu Giáo hoàng, có 4 vị trên 80 tuổi. Ðó là Ðức cha Jose Manuel Estepa Llaurens, cựu Giám mục đặc trách hạt quân đội tại Tây ban nha và Ðức cha Elio Sgreccia, cựu chủ tịch Hàn lâm viên Tòa thánh về sự sống. Ngoài ra được nâng lên bậc Hồng y còn có hai linh mục là cha Domenico Bartolucci, người đã từng điều khiểu ca đoàn Sistina và cha Walter Brandmuller, cựu chủ tịch ủy ban khoa học lịch sử.

Công nghị được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2010 là công nghị thứ ba dưới thời Ðức Benedicto XVI. Công nghị đầu tiên diễn ra ngày 24 tháng 3 năm 2006; trong công nghị này ngài đã bổ nhiệm 15 hồng y, trong đó có 12 vị còn trong hạn tuổi vào mật nghị. Công nghị thứ hai diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 2007, qua đó ngài bổ nhiệm 23 hồng y với 18 vị dưới 80 tuổi.

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010, khi Ðức hồng y Christian Tumi, cựu Tổng giám mục Douala, Cameroun, mừng sinh nhựt thứ 80, chỉ có 102 vị Hồng y còn trong hạn tuổi vào mật nghị để bầu Giáo hoàng. Con số Hồng y vào mật nghị được đức Phaolo VI qui định tối đa là 120 vị. Như vậy với việc bổ nhiệm hôm thứ Tư 20 tháng 10 năm 2010, con số Hồng y được bầu Giáo hoàng đã vượt qua con số này. Thật ra tình trạng này không kéo dài bởi vì năm tới, có 6 vị sẽ được 80 tuổi.

Ngoài ra, với công nghị Hồng y sắp tới, đức Benedicto XVI muốn áp dụng một luật bất thành văn là: nơi Tổng giáo phận nào mà vị Hồng y tiền nhiệm chưa đến 80 tuổi, nghĩa là còn trong tuổi vào mật nghị, thì vị Tổng giám mục đương nhiệm không được nâng lên bậc Hồng y. Ðây là trường hợp các Ðức tổng giám mục của các Giáo phận như Malines - Bruxelles, Praha, New York, Rio de Janeiro, Bogota và Torino. Trên nguyên tắc, Tổng giám mục của những Giáo phận này thường là Hồng y. Nhưng vì các vị Hồng y Tổng giám mục tiền nhiệm hiện vẫn còn trong tuổi vào mật nghị, cho nên các vị Tổng giám mục đương nhiệm không thể được cất nhắc lên bậc Hồng y.

Các quan sát viên cũng nghi nhận một chi tiết khác trong công nghị sắp tới là không có thêm vị Hồng y người Pháp nào.

Tính cho đến ngày thứ Tư 20 tháng 10 năm 2010, dấu ấn của đức Gioan Phaolo II vẫn còn in đậm trong Hồng y đoàn. Trong số các vị Hồng y còn trong hạn tuổi vào mật nghị có đến 71 phần trăm do vị Giáo hoàng người Balan này bổ nhiệm. Nhưng kể từ nay, đức Benedicto XVI đã chứng tỏ ngài có những chọn lựa riêng của ngài.

Các quan sát viên tại Roma nói rằng dường như vị Giáo hoàng này muốn dành ưu tiên cho người Ý. Con số Hồng y giáo triều trước kia là 16. Nay con số này lên đến 26, với đa số là người Ý.

Cũng vậy, các quan sát viên cũng ghi nhận rằng trong lần bổ nhiệm Hồng y này, chỉ có một vị Thượng phụ là Ðức cha Antonios Naguib, Thượng phụ Công giáo Copte Alexandria, Ai cập.

Cuối cùng, trẻ nhứt trong Hồng y đoàn sẽ là tân Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, Ðức, hiện chỉ có 57 tuổi.

Với lần bổ nhiệm này, con số Hồng y Phi Châu từ 8 đã vọt lên 12. Dù sao Âu Châu vẫn là lục địa có đông Hồng y nhứt với 62 vị, trong số này 25 vị là người Ý.

Á châu xem ra đã bị "quên lãng" trong công nghị Hồng y sắp tới. Chỉ có một tân Hồng y là Ðức cha Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Colombo, Sri Lanka.

Câu hỏi được nêu lên là: Ðức thánh cha triệu tập công nghị sắp tới để tham khảo về vấn đề gì trong Giáo hội.

Hồi năm 2006, ngài đã xin ý kiến các Ðức hồng y về một số vấn đề như hòa giải với người Công giáo thủ cựu và Hồi giáo. Năm 2007, Hồng y đoàn đã được triệu tập để thảo luận về những khó khăn của công cuộc đại kết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page