Một mục sư Tin lành Iran

có thể bị tử hình vì chối đạo

 

Một mục sư Tin lành Iran có thể bị tử hình vì "chối đạo".

Teheran, Iran [Asianews 20/10/2010] - Một mục sư Tin lành Iran có thể bị tử hình vì "chối đạo".

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, mục sư Youcef Nadarkhani bị một tòa án tại tỉnh Gilan, miền Bắc Iran, kết án vì tội "chối đạo" hồi tháng 9 năm 2010. Luật sư của ông đã làm đơn kháng án sau khi khám phá ra nhiều "sai lầm nghiêm trọng về thủ tục pháp lý".

Mục sư Nadarkhani đã bị bắt giữ vì đã đặt lại vấn đề về nền giáo dục Hồi giáo trong các trường học. Ông nói rằng gia đình ông theo Kitô giáo, ông muốn con cái ông được học giáo lý Kitô giáo chứ không phải Hồi giáo.

Vợ ông đã được trả tự do cách đây vài hôm sau khi bị giam tù 4 tháng. Nhưng hiện ông Nadarkhani vẫn còn bị giam tù và có thể bị kết án tử hình vì tội "chối đạo".

Cộng đồng Kitô do mục sư Nadarkhani cai quản đã bày tỏ quan ngại về kết quả của phiên xử. Vụ án của ông Nadarkhani là một trong những hành động cho thấy chính quyền Iran đang tạo áp lực trên "Giáo hội Iran", một trong nhiều tổ chức Tin lành thầm lặng tại cộng hòa hồi giáo này. Giáo hội này cho biết đã bị bách hại kể từ sau cuộc cách mạng hồi giáo hồi năm 1979. Nhiều thành viên của Giáo hội đã bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2009.

Một tổ chức Tin lành khác có tên là "Elam" chuyên truyền giáo cho người Hồi giáo cho biết một thanh niên Iran đã bị một thân nhân giết chết cách đây vài tuần vì trở lại Kitô giáo.

Một tổ chức khác có tên "Middle East Concern" [quan ngại về Trung đông] cũng ghi nhận rằng Ðài Truyền Hình Iran cho phổ biến tin tức về 9 người tân tòng bị bắt giữ tại Hamedan vì tội chiêu dụ tín đồ; với tội này họ có thể bị kết án tử hình.

Tổ chức "Elam" nói rằng năm 1979 có ít nhứt 500 người Hồi giáo xin trở lại Kitô giáo. Nay con số này có thể lên đến hàng trăm ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page