Cần có một chỗ đứng đúng đắn

cho người phụ nữ tại Trung đông

 

Cần có một chỗ đứng đúng đắn cho người phụ nữ tại Trung đông.

Roma [Zenit 20/10/2010] - Nhiều phụ nữ tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông với tính cách "quan sát viên" kêu gọi Giáo hội dành cho người phụ nữ một chỗ đứng đúng đắn.

Trong phiên họp chung lần thứ 11 của Thượng hội đồng, nữ tu Marie Antoinette Saade, thuộc Dòng Thánh Gia của Giáo hội Maronit Liban nói rằng "đứng trước một số tập tục của Hồi giáo trong đó người phụ nữ bị đánh đập, giam tù, ngược đãi, tước đoạt mọi quyền, dành cho phụ nữ một chỗ đứng đúng đắn sẽ là một chứng từ đối với các phụ nữ Hồi giáo".

Nữ tu Saade cũng nhắc lại tầm quan trọng của các bà mẹ trong việc lưu truyền đức tin. Nữ tu nói rằng "người ta có được đức tin ngay trên gối mẹ. Chính đây là lúc người mẹ dạy những bài giáo lý đầu tiên hữu hiệu và lâu bền nhứt."

Vị nữ tu người Liban này kêu gọi nên xem gia đình như nơi để khơi dậy đức tin, bởi vì chính trong gia đình mà đứa trẻ học cách nhận ra bản sắc của mình và phát huy các tài năng cũng như các đức tính nhân bản.

Về phần mình, nữ tu Clauda Achaya Naddaf, bề trên tu viện các Nữ tu Ðức Bà Bác Ái của Chúa Chiên Lành tại Syria, ghi nhận rằng tài liệu làm việc của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông không hề "đá động đến những vấn đề liên quan đến người phụ nữ", mặc dù trong vùng này người phụ nữ bị xem như công dân hạng hai.

Nữ tu Naddaf khẳng định: "Phân nửa dân số thế giới là phụ nữ. Gần một nửa các phụ nữ là nạn nhân của bạo động, khai thác và sống trong nghèo khổ cùng cực, bị tước đoạt mọi thứ quyền".

Vị nữ tu người Syria này mong rằng Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần này sẽ đưa ra những đề nghị nhằm giúp thực thi các công ước quốc tế về phụ nữ tại các nước Á rập.

Cuối cùng, bà Jocelyne Khoueiry, sáng lập viên và chủ tịch của Phong trào Thánh Mẫu có tên là "Người Phụ nữ Liban 31 tháng 5", nhắc lại rằng "người phụ nữ Kitô cần phải được phát biểu và làm chứng cho vẻ đẹp của đức tin và ý nghĩa đích thực của phẩm giá và tự do." Theo bà Khouery, đây là một chứng từ có sức "đánh động người phụ nữ Hồi giáo và mở ra những lối đi mới cho cuộc đối thoại".

Bà Khoueiry cầu mong rằng các gia đình Kitô được giáo hội của mình nâng đỡ để trở thành những cung thánh hướng mở cho sự sống, nhứt là khi sự sống bị tổn thương vì những khó khăn kinh tế xã hội. Theo bà, phải chăng đây không là nguyên nhân khiến các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page