Ðức tổng giám mục Yangon, Myanmar

kêu gọi dân chúng bỏ phiếu

cho hòa bình và phát triển

 

Ðức tổng giám mục Yangon, Myanmar, kêu gọi dân chúng bỏ phiếu "cho hòa bình và phát triển".

Yangon, Mayanmar [Asianews 18/10/2010] - Ðức tổng giám mục Yangon, Myanmar, kêu gọi dân chúng bỏ phiếu cho "hòa bình và phát triển".

Ðược biết chính phủ quân phiệt tại Myanmar loan báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2010. Ủy ban bầu cử nước này loan báo rằng sẽ không có các quan sát viên hay ký giả ngoại quốc được phép đến Myanmar để theo dõi cuộc bầu cử, bởi vì nước này đã có "thừa kinh nghiệm" để tổ chức bầu cử. Ðây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ 20 năm nay.

Trong các bài giảng thánh lễ trong những ngày vừa qua, Ðức cha Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, trực tiếp kêu gọi các tín hữu Kitô và cũng gián tiếp ngỏ lời với tướng Than Shwe, nhà lãnh đạo chế độ quân phiệt Myanmar. Ngài nói rằng các cử tri phải thăng tiến "hòa bình và phát triển" bằng cách chọn lựa những cử tri nào có khả năng và đáng tin cậy để cùng với dân chúng bảo đảm một con đường dẫn đến "tha thứ, cảm thông và hòa giải".

Theo Ðức cha Bo, dân chúng Myanmar đang nóng lòng chờ đợi cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2010, bởi vì ai cũng "muốn thấy có công lý, tự do và phát triển".

Ðức tổng giám mục Yangon cho biết: Hội đồng Giám mục Myanmar và Hội đồng các Giáo hội Kitô nước này đã gởi một lá thư dài 4 trang đến tướng Than Shwe. Trong lá thư, các nhà lãnh đạo kito cám ơn chính phủ vì đã "xác định ngày bầu cử".

Cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2010 sẽ chọn dân biểu cho quốc hội mới. Tuy nhiên, 25 phần trăm số ghế trong quốc hội đã được dành trước cho các quân nhân. Mục đích của cuộc bầu cử là để chuyển giao quyền hành cho chính quyền dân sự dưới sự giám sát của quân đội.

Ðối với các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, các chính phủ và nhà phân tách tây phương, toàn bộ cuộc bầu cử chỉ là một "trò hề", bởi vì lãnh tụ đối lập chính là bà Aung San Suu Kyi hiện vẫn còn bị quản thúc tại gia và đảng của bà, tức Liên Minh Dân Chủ, vốn là phong trào chính trị lớn nhứt tại Myanmar, đã bị ủy ban bầu cử loại bỏ khỏi cuộc bầu cử.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page