Ðức thánh cha tiếp tân đại sứ

các nước Colombia và El Salvador

 

Ðức thánh cha tiếp tân đại sứ các nước Colombia và El Salvador.

Vatican [CWN 18/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói đến ảnh hưởng của Giáo hội cũng như cuộc nội chiến tại Châu Mỹ Latinh.

Trong hai buổi tiếp kiến dành cho các tân đại sứ Colombia và El Salvador bên cạnh Tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm 18 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha nói đến vai trò của Giáo hội tại Châu Mỹ Latinh. Ngài khẳng định rằng không chỉ mới hai thế kỷ vừa qua, mà ngay từ đầu khi người Tây Ban Nha vừa đặt chân đến Châu Mỹ, Giáo hội Công giáo đã hiện diện trong từng giai đoạn của lịch sử các nước tại lục địa này và luôn có một vai trò tích cực và quyết định.

Ngỏ lời với ông Cesar Mauricio Velasquez Ossa, tân đại sứ Colombia, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng Giáo hội không đòi hỏi bất cứ một đặc ân nào. Giáo hội chỉ muốn phục vụ con người, đặc biệt những người đang túng thiếu và thăng tiến phẩm giá con người. Ðức thánh cha giải thích rằng thăng tiến phẩm giá con người có nghĩa là "hệ thống pháp lý phải tôn trọng luật tự nhiên trong những lãnh vực thiết yếu như bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, quyền được sinh ra và sống trong một gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ hay quyền của cha mẹ được cho con hưởng một nền giáo dục phù hợp với những chuẩn mực luân lý và niềm tin của họ.

Nhắc đến cuộc nội chiến lâu dài tại Colombia, Ðức thánh cha nói rằng ngài cầu nguyện cho bạo động chấm dứt cũng như các con tin bị các phiến quân cầm giữ chóng được trả tự do.

Riêng với ông Manuel Roberto Lopez Becerra, tân đại sứ El Salvador, Ðức thánh cha nói rằng công việc của Giáo hội là cần thiết "trong việc xóa đói giảm nghèo và gia tăng cuộc chiến chống lại bạo động, nạn buôn bán ma túy". Ðức thánh cha cũng nói rằng Giáo hội phải tích cực đương đầu với sự hiện diện hung hãn của các giáo phái.

Ðề cập đến cuộc nội chiến lâu dài tại nước này, Ðức thánh cha kêu gọi mọi người công dân hãy bằng mọi giá từ bỏ các nguyên nhân dẫn đến xung đột.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page