Một vị Hồng y Phi luật tân tuyên bố

thà đi tù hơn là chấp nhận

luật về y tế sản sinh

 

Một vị Hồng y Phi luật tân tuyên bố thà đi tù hơn là chấp nhận luật về y tế sản sinh.

Cebu, Phi luật tân [CWN 18/10/2010] - Một vị Hồng y Phi luật tân tuyên bố thà đi tù hơn là chấp nhận luật về y tế sản sinh.

Ðức hồng y Ricardo Vidal, Tổng giám mục Cebu, 79 tuổi, người chính thức nghỉ hưu vào ngày 15 tháng 10 năm 2010, nói rằng ngài sẵn sàng đi tù hơn là chấp nhận dự luật "y tế sản sinh" qua đó chính phủ tài trợ cho việc phân phát các phương tiện ngừa thai nhân tạo, kể cả các viên thuốc có tác dụng phá thai và vòng xoắn.

Dự luật cũng trừng phạt tất cả những nhân viên y tế nào từ chối không chịu thực hiện việc tuyệt sinh hóa vì không có sự đồng ý của người phối ngẩu hay phép của phụ huynh.

Ðức hồng y Vidal nói rằng nếu dự luật này được thông qua, thì ngài sẽ là người đầu tiên đi tù vì vi phạm luật này. Ngài cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại luật này.

Ðề cập đến việc từ chối không cho những dân biểu nào tiếp tay thông qua dự luật cho phép phá thai được rước lễ, Ðức hồng y Vidal nói rằng đây là dịp để nhắc lại với lương tâm của mọi người: "phá thai là một tội ác và bất cứ ai cho phép hay cố ý để cho hành động này xảy ra đều là người cộng tác vào việc sát hại một người vô tội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page