Ðức thánh cha gởi thư cho

các chủng sinh trên toàn thế giới

 

Ðức thánh cha gởi thư cho các chủng sinh trên toàn thế giới.

Vatican [La Croix 18/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi thư cho các chủng sinh trên toàn thế giới.

Hôm thứ Hai 18 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha đã gởi cho các chủng sinh trên toàn thế giới một lá thư, trong đó ngài họa ra chân dung của linh mục ngày nay.

4 tháng sau khi bế mạc Năm Linh mục nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các linh mục, Ðức thánh cha muốn ngỏ lời riêng với các chủng sinh. Nếu ngày 11 tháng 6 năm 2010, trước 15 ngàn linh mục tề tựu tại quảng trường thánh Phero ở Roma, Ðức thánh cha đã mở đầu bài diễn văn bằng một lời xin lỗi vì những lạm dụng trẻ em, thì trong lá thư gởi các chủng sinh, ngài khuyến khích các chủng sinh hãy tiếp tục đi theo con đường họ đã chọn.

Mở đầu và kết thúc lá thư bằng một giọng điệu riêng tư, Ðức thánh cha chia sẻ chính kinh nghiệm của ngài. Theo ngài, làm linh mục chính là "đi vào mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa trong Chúa Giesu Kito." Ðức thánh cha nói rằng linh mục không bao giờ có thể bị xem như một nhân viên quản lý trong bất cứ một hiệp hội nào mà người ta tìm cách gia tăng và duy trì con số hội viên.

Theo Ðức thánh cha, chủng sinh phải được huấn luyện vững chắc về tu đức và nhân bản. Ngài nhắc lại đòi hỏi phải có một ơn gọi trưởng thành để chống chọi trước những lệch lạc, đặc biệt là nạn ấu dâm vốn là tệ nạn đã làm hoen ố sứ mệnh của linh mục. Một lần nữa, Ðức thánh cha nói rằng ngài rất đau buồn và hối tiếc sâu xa vì những thiệt hại do nạn ấu dâm của các linh mục gây ra. Mặt khác, Ðức thánh cha tái khẳng định sự cần thiết của bậc độc thân linh mục. Ngài quả quyết rằng "lạm dụng tình dục, vốn là điều phải tuyệt đối lên án, không thể hạ giảm tác vụ linh mục bởi vì đây là một sứ vụ cao cả và trong sạch".

Ðức thánh cha đưa ra chứng từ của các linh mục đầy xác tín và đức tin trong bậc độc thân. Ngài nói rằng trong bậc độc thân, con người "vẫn có thể đạt được một nhân cách đích thực, trong sạch và trưởng thành".

Ðức thánh cha khuyên các chủng sinh hãy luôn tĩnh thức và cẩn thận dò xét về ơn gọi của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page