Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

xin lỗi các thổ dân

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân xin lỗi các thổ dân.

Manila [Zenit 13/10/2010] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân lên tiếng xin lỗi các thổ dân.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á châu" của Hội thừa sai Paris, Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân đã lên tiếng xin lỗi vì những lỗi phạm xúc phạm đến người thổ dân trong quá khứ.

Bằng một nghi thức hòa giải của người thổ dân và một thánh lễ, Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Kitô khác tại Phi luật tân đã lên tiếng xin lỗi người thổ dân Phi vì những lỗi phạm đối với các cộng đồng bộ lạc tại nước này.

Năm 2010, nghi thức hòa giải thường được gọi là "tong - tongan" đã được cử hành tại thành phố Baguio trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2010. Ðây là lần đầu tiên các Giáo hội Kitô tại Phi luật tân lên tiếng xin lỗi người thổ dân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page