Bạo động chống phụ nữ

và các nhóm tôn giáo thiểu số

tại Pakistan gia tăng

 

Bạo động chống phụ nữ và các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan gia tăng.

Islamabad, Pakistan [Asianews 14/10/2010] - Bạo động chống phụ nữ và các cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan gia tăng.

Theo ông Kashif Mazhar, phó chủ tịch của tổ chức có tên là "Life for all" [sự sống cho mọi người], các vụ hãm hiệp và tấn công vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan gia tăng một cách thê thảm và 70 phần trăm các vụ tấn công này xảy ra tại tỉnh Punjab.

Theo tổ chức "Life for all", các vụ tấn công được thực hiện một cách rất dã man và gia đình các nạn nhân sợ không dám tố cáo. Hồi năm 2009, một bé gái 13 tuổi đã bị hãm hiếp đến độ mang thai. Cha của đứa bé nói với hãng thông tấn Asianews rằng "ông là một người làm công việc dọn dẹp trong một trường học. Còn con gái ông làm việc hầu bàn".

Ông Joseph Francis, giám đốc toàn quốc của Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý nói với hãng thông tấn Asianews rằng người cha và gia đình của bé gái đã tìm đến văn phòng của ông, nhưng họ sợ đến nổi không dám nói đến vụ hãm hiếp. Họ đã được Trung tâm cho tá túc. Bé gái đã sinh con. Hiện Trung Tâm trợ giúp pháp lý và Ủy ban công lý và hòa bình đang giúp đòi hỏi công lý cho gia đình này.

Một linh mục trong tỉnh Punjab cũng cho hãng thông tấn Asianews biết: hôm 27 tháng 9 năm 2010, một bé gái khác 12 tuổi cũng đã bị hãm hiếp và bị giết chết. Bé gái này theo học tại một trường của các nữ tu dòng thăm viếng. Khi tan trường, trên đường về nhà, em đã bị một nhóm 5 thanh niên Hồi giáo bắt cóc đưa lên xe chở đến một nghĩa trang. Sau khi thỏa mãn thú tính, nhóm thanh niên Hồi giáo đã giết em và ném xác ra đường.

Người cha của bé gái nói rằng những kẻ sát nhân hiện vẫn được các chính trị gia có thế giá tại địa phương bảo vệ. Người cha này nói rằng ông không cảm thấy an toàn để tố cáo tội ác này.

Khi nghiên cứu về hiện tượng này, Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội tại Pakistan đề nghị nên có nữ cảnh sát và các viên chức đặc trách về nhân quyền làm việc tại tất cả mọi trạm cảnh sát để đối phó với các tội ác chống lại phụ nữ. Ủy ban cũng đề nghị chính phủ nên tu chính những luật kỳ thị chống phụ nữ và ban hành những luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi những bạo hành trong gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page