Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sudan

cảnh báo Liên hiệp quốc về một đại họa

có thể xảy ra tại nước này

 

Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sudan cảnh báo Liên hiệp quốc về một đại họa có thể xảy ra tại nước này.

New York [CWN 13/10/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô tại Sudan cảnh báo Liên hiệp quốc về một đại họa có thể xảy ra tại nước này.

Phát biểu tại trụ sở Liên hiệp quốc hôm thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, các nhà lãnh đạo Kitô Sudan, trong đó có hai Giám mục Công giáo, đã thúc giục cộng đồng thế giới chuẩn bị để đương đầu với một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể sẽ xảy ra tại nước này vào đầu năm 2011.

Các nhà lãnh đạo Kitô Sudan nói rằng "người dân miền Nam Sudan xem cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm 2011 là một cơ hội để chọn lựa tự do". Hủy bỏ hay đình hoãn cuộc trưng cầu dân ý hoặc xem cuộc trưng cầu dân ý như không phù hợp với ý muốn của dân chúng là tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm sẽ được lấp đày bằng bạo động và ngay cả chiến tranh. Cộng đồng thế giới cần phải chuẩn bị để đối phó với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý.

Theo các nhà lãnh đạo Kitô tại Sudan, sự an toàn và các quyền cơ bản của người dân miền nam đang sinh sống tại miền Bắc, trong đó có quyền tự do tôn giáo, sẽ gặp khó khăn trước, trong và sau cuộc trưng cầu dân ý.

Các vị cho biết: hiện người dân đang phải sống trong bầu khí sợ hãi, đe dọa và thị oai. Các vị thúc giục cộng đồng thế giới hãy chuẩn bị để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhứt là khi có nhiều người bị cưỡng bách phải di dân.

Trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005 giữa Miền Bắc có đa số dân theo Hồi giáo và Miền Nam với đa số dân thờ vật linh và theo Kitô giáo, đã có khoảng hai triệu người thiệt mạng. Cuộc nội chiến đã chấm dứt khi tổng thống Omar Hassan Ahmad Al Bashir, cho miền Nam được tự trị có giới hạn và hứa tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm 2011. Kể từ năm 2005, 5 triệu 8 trăm ngàn người công giáo Sudan bị chi phối bởi hai luật tôn giáo khác nhau. Tại Miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả Kitô giáo, đều phải dạy giáo lý Hồi giáo; những người bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo không những bị xem như vi phạm luật hình sự mà còn bị chính gia đình sát hại. Trong khi đó tại Miền Nam, người dân hưởng được tự do tôn giáo.

Dân số Sudan hiện nay là 37 triệu người. Trong số này có 15 phần trăm là người Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page