Báo Người Quan Sát Roma ca ngợi

khôi nguyên giải Nobel văn chương

năm 2010

 

Báo Người Quan Sát Roma ca ngợi khôi nguyên giải Nobel văn chương năm 2010.

Roma [CWN 12/10/2010] - Báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, đã ca ngợi nhà văn Peru, ông Mario Vargas Llosa, người vừa được trao tặng giải Nobel văn chương năm 2010.

Báo người quan sát Roma đã từng chỉ trích việc Ủy ban Nobel Nauy trao tặng giải Nobel văn chương cho ông Dario Fo năm 1997 và ông Jose Saramango năm 1998. Nhưng năm 2010, báo này lại ca ngợi ông Mario Vargas Llosa. Trong số ra gần đây, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh viết rằng "vì nắm vững việc xử dụng các kỹ thuật kể chuyện, trong các tác phẩm của mình, ông Vargas Llosa đã biết di chuyển từ những không gian chật hẹp và sa đọa của những thành phố lớn đến những khung cảnh thông thoáng của Peru. Qua đó, ông luôn thể hiện được khả năng sáng tạo và đặt con người vào trọng tâm của những sáng tác của ông".

Về phần mình, Ðức hồng y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, Peru, khẳng định rằng chính tinh thần Kitô đã là nguồn cảm hứng cho văn sĩ Mario Vargas Llosa. Ngài gọi nhà văn này là một con người "rao giảng tự do, dân chủ và ông rao giảng điều đó với một tinh thần can đảm và cởi mở".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page