Công bố tự sắc về việc thành lập

Hội đồng Tòa thánh

về tái rao giảng Tin Mừng

 

Công bố tự sắc về việc thành lập Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng.

Roma [Zenit 12/10/2010] - Tòa thánh cho công bố tự sắc của Ðức thánh cha Benedicto XVI về việc tái rao giảng Tin Mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo.

Sáng thứ Ba 12 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Tòa thánh về việc tái rao giảng Tin mừng, đã giới thiệu với báo chí tự sắc "Ubicumque et simper" [mọi nơi và mọi lúc] về việc thiết lập hội đồng này.

Trong cuộc họp báo, Ðức cha Fisichella, nguyên là chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, ghi nhận rằng Quyển Giáo Lý của Giáo hội Công giáo là "một trong những thành quả chính của đường hướng công đồng" Vatican II, bởi vì cuốn sách này thu thập một cách hài hòa toàn bộ gia sản tín lý và là khí cụ tốt nhứt để quảng bá đức tin muôn thuở trước những biến chuyển và tra vấn của các tín hữu và thế giới".

Ðức cha Fisichella nhắc lại một vài cột mốc đáng chú ý như: ngày 11 tháng 10 năm 1992 kỷ niệm đúng 30 năm ngày đức Gioan 23 khai mạc công đồng và vào ngày này năm 2011, Quyển Giáo Lý của Giáo hội Công giáo sẽ được tròn 20 tuổi.

Về nhiệm vụ của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng, Ðức cha chủ tịch tiên khởi của hội đồng này nói rằng hội đồng sẽ xử dụng "tất cả mọi hình thức mà tiến bộ truyền thông mang lại". Theo Ðức cha Fisichella, Giáo hội cần phải tìm mọi hình thức thích ứng để tái rao giảng Tin mừng cho "nhiều người đã chịu phép rửa nhưng không cảm thấy thuộc về cộng đồng Kitô", vì họ là "nạn nhân của chủ nghĩa chủ quan hay bị giam hãm trong cá nhân chủ nghĩa thiếu tinh thần trách nhiệm".

Ðức cha chủ tịch của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng nhấn mạnh rằng tự sắc của Ðức thánh cha liên hệ đến các Giáo hội có truyền thống cổ xưa đang cần có một nhuệ khí truyền giáo mới để đáp ứng với những câu hỏi của thời đại.

Theo Ðức cha Fisichella, công cuộc tái rao giảng Tin Mừng không phải là "một công thức áp dụng cho mọi trường hợp", nhưng cũng không phải là một công thức trừu tượng. Ngoài ra, công cuộc này cũng đã từng được các Ðức giám mục, các Hội đồng Giám mục và các hiệp hội giáo dân tiến hành bằng nhiều sáng kiến khác nhau.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page