Ưu tiên xóa đói giảm nghèo

 

Ưu tiên xóa đói giảm nghèo.

Nam Hàn [Zenit 11/10/2010] - Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ Chức FAO, lương nông quốc tế, kêu gọi quan tâm đến mọi chiều kích của sự nghèo đói vật chất lẫn tinh thần.

Phát biểu tại hội nghị cấp vùng lần thứ 30 được tổ chức tại Nam Hàn, Ðức cha Renato Volante, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ Chức FAO nói rằng cuộc chiến chống lại nghèo đói là một vấn đề vô cùng nhậy cảm tại Á châu và Thái bình dương là nơi chiếm đến hơn một nửa dân số thế giới.

Sau hội nghị thượng đỉnh về các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ diễn ra tại New York từ ngày 20 đến 22 tháng 9 năm 2010, đại diện của Tòa thánh kêu gọi đề cao cảnh giác trước tình trạng phát triển chênh lệch tại nhiều nước.

Theo Ðức cha Volante, an toàn thực phẩm là một mục tiêu khó đạt được nhứt.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Tổ chức FAO nói rằng một trong những con đường cần phải đi theo để đạt được mục tiêu này là phát triển các vùng nông thôn và gia tăng sản xuất nông nghiệp. Chỉ có như thế mới có thể đương đầu với tình trạng thiếu lương thực và tái phân phối các nguồn lương thực mà vẫn bảo tồn được sinh thái. Nhưng theo ngài, trong mọi quyết định, cần phải đặt con người vào trọng tâm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page