Tổng thống Pháp bị phê bình

vì làm dấu Thánh giá nhiều lần

 

Tổng thống Pháp bị phê bình vì làm dấu Thánh giá nhiều lần.

Paris [AFP 10/10/2010] - Tổng thống Pháp bị phê bình vì làm dấu Thánh giá nhiều lần khi viếng thăm Vatican.

Cuối tuần qua, nhiều chính trị gia cánh tả tại Pháp đã chỉ trích tổng thống Nicolas Sarkozy vì đã làm dấu Thánh giá nhiều lần khi viếng thăm Vatican.

Tưởng cũng nên nhắc lại tổng thống Pháp đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến hôm thứ Sáu 8 tháng 10 năm 2010. Ông Sarkozy đến Vatican để giải thích về việc chính phủ Pháp trục xuất những người Rom về Rumani và Bulgary. Hành động này đã bị Tòa thánh chỉ trích nặng nề.

Sau cuộc hội kiến với Ðức thánh cha, trong một giây phút mà Tòa thánh gọi là "cầu nguyện", còn điện Elysée thì gọi là "tịnh tâm", tổng thống Pháp đã nhiều lần làm dấu Thánh giá và đọc kinh Lạy Cha.

Cựu lãnh tụ đảng xã hội, ông Francois Hollande, nói rằng cử chỉ của tổng thống Sarkozy là một vi phạm "đối với nguyên tắc thế tục". Ông này giải thích rằng với tư cách là tín hữu, ông Sarkozy có quyền cầu nguyện. Nhưng khi viếng thăm Vatican, ông là nguyên thủ của một quốc gia thế tục. Theo ông Hollande, tổng thống Sarkozy đã làm một cử chỉ không thể chấp nhận được vì đã trộn lẫn chuyện công và tư.

Về phần mình, một lãnh tụ khác của đảng xã hội Pháp là cựu thủ tướng Laurent Fabius, nói rằng ông Sarkozy đã phạm một "lầm lỗi có tính luân lý" khi trục xuất người Rom. Theo ông, dù ông Sarkozy có làm dấu Thánh giá tại Vatican đi nữa, cử chỉ này cũng không thể xóa bỏ được lỗi lầm đó.

Riêng các lãnh tụ thuộc Ðảng UMP, thân chính phủ, đã lên tiếng bênh vực tổng thống Sarkozy và chỉ trích thái độ thù nghịch của đảng xã hội đối với ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page