8000 người Úc đến Roma tham dự

lễ tôn phong Hiển thánh

cho Chân phước Mary McKillop

 

8000 người Úc đến Roma tham dự lễ tôn phong Hiển thánh cho Chân phước Mary McKillop.

Sydney [Cathnews 10/10/2010] - 8,000 người Úc sẽ đến Roma tham dự lễ nghi tôn phong Hiển thánh cho nữ Chân phước Mary McKillop do Ðức thánh cha Benedicto XVI chủ sự tại Roma vào ngày Chúa Nhựt 17 tháng 10 năm 2010.

Theo báo "Herald Sun" phát hành tại Sydney, Úc đại lợi, cộng đồng Công giáo tại nước này muốn nhân cơ hội này cho mọi người thấy sự hiện diện của mình.

Theo chương trình, sẽ có hai buổi trình diễn về tiểu sử của nữ Chân phước Mary McKillop. Một ngày sau lễ phong Thánh, Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, sẽ chủ sự một Thánh lễ tại ơn tại vương cung thánh đường thánh Phaolo ngoại thành.

Bảo tàng viện Vatican cũng sẽ mở cửa cho khách hành hương Úc vào ngày thứ Sáu 15 tháng 10 năm 2010. Các tác phẩm nghệ thuật của người thổ dân đã được các nhà thừa sai mang về Roma ngay từ lúc khởi đầu công cuộc truyền giáo tại Úc đại lợi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page