Các tín hữu Công giáo Hong kong

tham gia chiến dịch kêu gọi trả tự do

cho ông Liu Xiaobo

khôi nguyên Nobel Hòa bình 2010

 

Các tín hữu Công giáo Hong kong tham gia chiến dịch kêu gọi trả tự do cho ông Liu Xiaobo, khôi nguyên Nobel Hòa bình 2010.

Kong Kong [CNS 8/10/2010] - Các tín hữu Công giáo Hong Kong tham gia chiến dịch kêu gọi trả tự do cho ông Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Bá), người vừa được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2010.

Ðược biết Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo phận Hong kong là một trong số những tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tham gia chiến dịch kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc trả tự do cho ông Liu Xiaobo.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, hôm thứ Sáu 8 tháng 10 năm 2010, khi vừa được tin Ủy ban Nobel tại Na uy loan báo trao tặng giải thưởng Nobel hòa bình năm 2010 cho ông Liu Xiaobo, các thành viên của các nhóm tranh đấu cho nhân quyền đã tập trung trước Văn Phòng của Cao ủy ngoại giao của Trung Quốc tại Hong kong để phản đối việc chính phủ nước này giam tù nhà văn này.

Ông Liu Xiaobo đã được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình vì cuộc chiến bất bạo động và lâu dài của ông cho nhân quyền tại Trung quốc.

Ông Patrick Poon, thư ký điều hành của tổ chức các luật sư trung quốc tranh đấu cho nhân quyền có trụ sở tại Hong kong, nói rằng "việc ông Liu được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình mang lại niềm cảm hứng cho những người tranh đấu cho dân chủ tại lục địa". Ông Poon, một người Công giáo, tin rằng các bài viết của ông Liu về dân chủ và nhân quyền trong Hiến chương 08 sẽ được phổ biến rộng rãi và giúp cho nhiều người thấy được chính quyền cộng sản Trung Quốc đã đàn áp những nhà tranh đấu dân chủ ôn hòa như thế nào.

Ông Liu đã từng là một trong những lãnh tụ của các cuộc biểu tình đòi dân chủ và nhân quyền tại quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989.

Tháng 12 năm 2009, ông đã bị kết án 11 năm tù vì đã viết Hiến Chương 08 kêu gọi tự do ngôn luận và bầu cử đa đảng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page