Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới

phê bình chính sách của tổng thống Obama

 

Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới phê bình chính sách của tổng thống Obama.

Washington [CWN 8/10/2010] - Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới phê bình chính sách của chính phủ Hoa kỳ đối với các nước Hồi giáo.

Chủ tịch Ủy ban tôn giáo thế giới, ông Leonard Leo, nói rằng Ủy ban rất quan ngại về những thành tích của chính phủ Hoa kỳ trong vấn đề tự do tôn giáo tại các nước Hồi giáo. Ủy ban này nhận định rằng chính phủ Hoa kỳ đã giản lược "tự do tôn giáo" thành "tự do thờ phượng". Theo Ủy ban này, một cách thay đổi "ngôn ngữ" như thế chứng tỏ chính phủ Hoa kỳ không nhìn nhận các quyền của các tín hữu Kitô, nhứt là tại các quốc gia Hồi giáo là nơi mà họ "bị hạ sát một cách vô tội vạ khi vừa ra khỏi nơi thờ phượng".

Ngoài ra, Ủy ban tự do tôn giáo cũng nói rằng từ hơn một năm rưỡi nay chính phủ Hoa kỳ vẫn chưa bổ nhiệm được một đại sứ lưu động cho tự do tôn giáo thế giới. Thượng Viện cũng chưa cho biết rõ thời điểm để thông qua việc bổ nhiệm này.

Giáo sư Thomas Farr, thuộc Trung Tâm Tôn về tôn giáo, hòa bình và ngoại giao của trường đại học Georgetown nói rằng sự chậm trễ này cho thấy chính phủ Hoa kỳ không quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page