Cuba trả tự do

cho 3 tù nhân chính trị

 

Cuba trả tự do cho 3 tù nhân chính trị.

Havana [AFP 10/10/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ cộng sản nước này sẽ trả tự do cho thêm ba tù nhân chính trị.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy 9 tháng 10 năm 2010, Tòa tổng giám mục thủ đô Havana cho biết chính phủ Cuba sẽ trả tự do cho 3 tù nhân chính trị. Sau khi được trả tự do, 3 người này cũng sẽ lên đường đi Tây Ban Nha. 3 tù nhân này không thuộc nhóm 72 nhà bất đồng chính kiến bị kết án năm 2003. Họ đã bị kết án 30 năm tù hồi năm 1987 vì các tội như tàng trử vũ khí, cướp bóc và vượt biên cũng như làm gián điệp cho nước ngoài.

Theo thông cáo của Tòa tổng giám mục Havana, ba người này đã chấp nhận cùng với gia đình lưu vong sang Tây Ban Nha.

Tưởng cũng nên nhắc lại, sau cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana và Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba ngày 19 tháng 5 năm 2010, chủ tịch nhà nước Raul Castro đã đồng ý trả trự do cho 52 tù nhân chính trị trong số 75 người đã bị kết án hồi năm 2003.

Cuộc phóng thích đã bắt đầu vào tháng 7 năm 2010. 38 trong 52 người đã lên đường đi Tây ban nha cùng với gia đình của họ. Khoảng 10 người khác từ chối không đi lưu vong.

Ngày 20 tháng 7 năm 2010, chủ tịch quốc hội Cuba, ông Ricardo Alarcon, đã tuyên bố tại Geneve rằng chính phủ cộng sản nước này muốn trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị nào "không đe dọa đến sự sống của người khác".

Hồi tuần qua, Ðức hồng y Tổng giám mục Havana đã tuyên bố với báo chí rằng khi tiến trình phóng thích 52 tù nhân chính trị này chấm dứt, sẽ có nhiều tù nhân chính trị khác cũng sẽ được trả tự do.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page