Các vị chủ chăn Giáo hội

có quyền hướng dẫn các cử tri

 

Các vị chủ chăn Giáo hội có quyền hướng dẫn các cử tri.

Brasilia [AFP 8/10/2010] - Các Ðức giám mục Brasil tuyên bố rằng Giáo hội có quyền hướng dẫn các cử tri.

Hôm thứ Sáu 8 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giám mục Brasil đã lên tiếng bênh vực cho quyền của các chủ chăn được hướng dẫn các tín hữu trong cuộc bầu cử tổng thống.

Trong một thông cáo, các Ðức giám mục Brasil tuyên bố: "mỗi vị Giám mục trong Giáo phận của mình có quyền lợi và nghĩa vụ phải hướng dẫn các tín hữu của mình trong Giáo phận, nhứt là trong những vấn đề có liên quan đến đức tin và luân lý Kitô giáo".

Hội đồng Giám mục Brasil khuyến khích các tín hữu "đừng quên những chuẩn mực đạo đức, trong đó quan trọng nhứt là sự tôn trọng vô điều kiện đối với sự sống con người".

Phá thai đã trở thành một trong những vấn đề lớn trong cuộc vận động bầu cử vừa qua tại Brasil.

Khai mạc chiến dịch vận động cho vòng hai trong một chương trình truyền hình hôm thứ Sáu 8 tháng 10 năm 2010, Bà Dima Rousself, thủ tướng, ứng cử viên được tổng thống Lula ủng hộ, đã mạnh mẽ ủng hộ "quyền được sống". Bà tuyên bố rằng bà là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ của các đối thủ.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng một hôm Chúa nhựt 3 tháng 10 năm 2010, bà Rousself đã chiến thắng với 46 phần trăm số phiếu. Nhưng để được đắc cử, phải có ít nhứt 50 phần trăm số phiếu. Theo các quan sát viên, sở dĩ bà Rousself đã không đắc cử trong vòng một là vì một số lập trường ủng hộ phá thai của bà.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page