Ðức thánh cha sẽ

viếng thăm Croatia vào năm 2011

 

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Croatia vào năm 2011.

Vatican [AFP 9/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Croatia vào năm 2011.

Sau cuộc hội kiến với tổng thống Croatia, ông Ivo Josipovic hôm thứ Bảy 9 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha tuyên bố rằng rất "có thể" ngài sẽ viếng thăm Croatia vào năm 2011.

Một thông cáo của Tòa thánh cho biết: trong cuộc gặp gỡ "thân tình", Ðức thánh cha và nhà lãnh đạo Croatia đã thảo luận về tình hình trong vùng, nhứt là tình trạng của người Croat tại Bosnia.

Trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1992 đến năm 1995, khiến cho khoảng 2 trăm ngàn người bị thiệt mạng và trên 2 triệu người tỵ nạn, nghĩa là hơn một nửa dân số, những người Hồi giáo và Croat tại Bosnia đã trở thành nạn nhân của những cuộc thanh lọc chủng tộc do người Serbia chủ trương. Họ đã phải rời bỏ quê hương của mình.

Trong cuộc hội kiến, Ðức thánh cha và tổng thống Croatia cũng đề cập đến "tiến trình hội nhập hoàn toàn của nước này vào trong Liên Âu". Hồi tháng 6 năm 2010, Croatia đã thảo luận về những điều kiện cuối cùng trước khi gia nhập vào Liên Âu. Các điều kiện đó là tính cạnh tranh, hệ thống thuế khóa, các quyền cơ bản, nhứt là quyền của các nhóm thiểu số cũng như các chính sách quốc phòng và ngoại giao.

Trong 6 cựu cộng hòa của Nam Tư như Croatia, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovia, Montenegro và Slovenia, chỉ có Slovenia là thành viên của Liên Âu kể từ năm 2004.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page