Nhật ký Ðại Hội lần thứ XI

Hội đồng Giám mục Việt Nam

04-08/10/2010

 

Nhật ký Ðại Hội lần thứ XI Hội đồng Giám mục Việt Nam 04-08/10/2010.

WHÐ (02.10.2010) - Theo Nội quy, Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Ðại Hội 3 năm một lần, để đánh giá các hoạt động của Giáo Hội Công giáo Việt Nam trong thời gian qua và bàn những việc trong thời gian tới, đồng thời cũng để bầu Ban Thường vụ và các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho nhiệm kỳ mới (2010-2013).

Ðại hội lần thứ XI sẽ tổ chức tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo Phận Saigòn, từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 10/2010 với dự thảo nội dung như sau:

- Nhìn lại các sinh hoạt của Giáo Hội trong thời gian qua và bàn những việc trong thời gian tới.

- Chuẩn bị "Ðại Hội Dân Chúa 2010" sẽ diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Saigòn.

- Chuẩn bị lễ Bế mạc Năm thánh 2010 tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Tổng Giáo Phận Huế.

 

WHÐ (05.10.2010) - Ngày 04-10-2010, ngày lễ thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Ðại Hội lần thứ XI tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Saigòn. Lúc 20 giờ, tất cả các giám mục thuộc 26 giáo phận trong cả nước đã tề tựu trong nhà nguyện đơn sơ, ấm cúng của Trung tâm Mục vụ để chầu Thánh Thể. Bắt đầu Hội nghị bằng giờ chầu Thánh Thể, Hội đồng Giám mục Việt Nam như muốn nói rằng các ngài đến đây trước hết là để thờ phượng, lắng nghe tiếng Chúa, để rồi có thể suy tư, trao đổi với nhau về mọi vấn đề trong ánh sáng của Chúa. Lúc 20g30 tại Hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình, Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mở đầu buổi khai mạc cách nhẹ nhàng nhưng không kém trang trọng:


Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự Ðại Hội lần thứ XI tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Saigòn.


"Tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, trước đây vốn là Tiểu chủng viện nơi đào tạo linh mục tương lai cho Giáo Hội, trên phần đất từng là nơi giam giữ các chứng nhân đức tin các thế kỷ trước, các chủ chăn của 26 giáo phận từ khắp đất nước hôm nay đã tụ về đây trong tâm tình hân hoan tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương vun trồng và cho lớn lên hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất Việt Nam nhỏ bé này. Trong không khí tưng bừng của Năm Thánh 2010 mừng kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận Tông Tòa đầu tiên, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam và 30 năm sau Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và tâm tình cầu nguyện, canh tân, và hòa giải của Năm Thánh, Ðại hội lần này sẽ dành nhiều thời gian để lắng nghe chia sẻ của các giáo phận và các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục, và cùng trao đổi những việc phải làm trong thời gian tới, đặc biệt để chuẩn bị cho Ðại Hội Dân Chúa từ 22-25/11 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn sắp tới và cho Lễ Bế mạc Năm Thánh tại Trung tâm Hành hương La Vang.

Chúng ta sẽ cùng bàn thảo và quyết định một số hoạt động khác nữa để phục vụ Dân Chúa. Và trước khi bế mạc Ðại Hội sẽ bầu lại Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục và chủ tịch các Ủy ban cho nhiệm kỳ mới. Với lòng cảm mến tri ân, chúng ta hãy bắt đầu Ðại hội lần thứ XI".

Kế đến, Ðức cha Phó Tổng thư ký Giuse Võ Ðức Minh giới thiệu từng vị tham dự. Các Ðức cha vui mừng vì sự có mặt đầy đủ các vị thuộc 26 giáo phận với 33 Giám mục và một linh mục là cha Phaolô Lê Ðức Huân, giám quản giáo phận Ðà Lạt, cùng ba cha thư ký.

Sau đó, các Ðức cha tại các giáo phận có các Ðức cha tiền nhiệm đang nghỉ hưu chia sẻ về tình hình sức khỏe và đời sống của các Ðức cha hưu và bệnh cách vắn tắt và cảm động trong sự quan tâm lắng nghe của mọi người.

Tiếp lời, Ðức cha Phó Tổng thư ký trình bày chương trình nghị sự trong những ngày sắp tới. Những vấn đề sẽ bàn tới là:

- Các đề mục trong chương trình Ðại Hội Dân Chúa sắp tới, đặc biệt về việc thông qua Tài liệu làm việc của Ðại Hội Dân Chúa;

- Ba giáo tỉnh tường trình lại về các cuộc Hội ngộ Linh mục trong giáo tỉnh trong năm vừa qua;

- Giáo tỉnh Huế trình bày về dự kiến chương trình Lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang.

Ngoài ra, Hội nghị sẽ lắng nghe và trao đổi về:

- Khóa cập nhật cho các giám mục mới tại Roma vừa qua;

- Dự án Học Viện thần học;

- Hội thảo về thân thế và sự nghiệp của cha Léopold Cadière tại Huế;

- Chân dung vị mục tử nhân 100 năm ngày sinh của Ðức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình;

- Nhìn lại Quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cuối cùng, vào chiều thứ năm 07-10-2010, Hội đồng Giám mục sẽ tiến hành việc bầu cử Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục và các chủ tịch của các Ủy ban cho nhiệm kỳ mới.

 

WHÐ (06.10.2010) - Như tin đã loan, Ðại hội lần thứ XI của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Saigòn từ ngày 4 đến ngày 8-10-2010. Sáng hôm qua, 05-10-2010, theo thông lệ đã có từ trước, đại diện của Ban Tôn giáo chính phủ và Ban Tôn giáo Thành phố Saigòn đã đến thăm và chúc mừng Ðại hội.

Thay mặt Ban Tôn giáo chính phủ, ông Nguyễn Thanh Xuân đã bày tỏ sự trân trọng và gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Ông cũng trình bày cho các giám mục biết tình hình chung của Việt Nam với những thành quả đạt được cũng như những hạn chế cần phải khắc phục. Trong quan hệ đối với các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng, ông nói đến sự thay đổi nhận thức từ phía Chính quyền, nhìn nhận tôn giáo là nhu cầu tinh thần tồn tại lâu dài của số đông người dân, đồng thời tôn giáo góp phần tích cực vào đời sống văn hóa xã hội của đất nước. Sự thay đổi trong nhận thức dẫn đến những thay đổi trong chính sách từng bước một, cho dù còn có những mặt hạn chế.

Thay lời cho Hội đồng Giám mục, Ðức cha chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã cảm ơn sự trân trọng của Ban Tôn giáo đối với Hội đồng Giám mục. Ngài cho biết Ðại hội lần thứ XI diễn ra vào thời điểm đặc biệt: kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, 30 năm Thư chung 1980. Thời điểm này thúc đẩy Hội đồng Giám mục cầu nguyện tha thiết hơn nữa cho Giáo hội cũng như cho đất nước, đồng thời nỗ lực xây dựng Giáo hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam, theo lời căn dặn của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Ngài cũng cho biết trong dịp lễ hội Ngàn năm Thăng Long, theo lời mời của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám mục đề cử Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân và Ðức cha Gioan Maria Vũ Tất, hai người con của đất Thăng Long, sẽ đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam đến dự lễ hội.

 

WHÐ (06.10.2010) - Ngày 05-10-2010, ngày đầu tiên của Ðại hội bắt đầu bằng Kinh sáng và Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần. Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự Thánh Lễ. Ngài nhấn mạnh: Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần vì chính Ngài mới thực sự là tác nhân của mọi hoạt động trong Giáo Hội. Sau thánh lễ và điểm tâm, Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo và dân tộc Thành phố đến chào. Buổi tiếp đón diễn ra trong bầu khí thân thiện và cởi mở.

Buổi sáng đầu tiên của Ðại hội, ba giáo tỉnh Hà Nội, Sài Gòn, Huế lần lượt tường trình các cuộc Hội ngộ linh mục trong giáo tỉnh trong năm vừa qua. Cuộc Hội ngộ của giáo tỉnh Hà Nội được kết hợp với thường huấn cho các linh mục của giáo tỉnh. Hội ngộ của gần 500 linh mục giáo tỉnh Huế lại mang đậm sắc thái tâm linh nhờ hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Còn giáo tỉnh Sài Gòn, vì số linh mục quá đông nên Cuộc Hội ngộ được chia thành hai khu vực trong cùng thời gian: một ở Tòa giám mục Xuân Lộc và một ở Trung tâm Mục vụ Sài gòn, mỗi nơi gần 600 linh mục. Nhìn chung, các cha cảm thấy rất vui mừng vì hội ngộ, vì các giám mục và linh mục chan hòa, chia sẻ thân tình, vì bầu khí huynh đệ. Các cha ước mong trong tương lai vài ba năm có hội ngộ một lần như thế, chứ không chỉ tổ chức trong Năm Linh mục mà thôi.

Sau đó, các Ðức cha dành suốt buổi sáng trao đổi về việc phân công trong công tác tổ chức các ngày Ðại hội Dân Chúa cho ba giáo tỉnh, cũng như phương thức tiến hành một ngày hội nghị. Buổi chiều cũng tiếp tục trao đổi về Ðại hội Dân Chúa nhưng dành nhiều thời gian góp ý cho bản phác thảo Tài Liệu Làm Việc (instrumentum laboris) cho Ðại hội. Cả buổi sáng và chiều, xen kẽ vào đó các Ðức cha còn chia sẻ và trao đổi một số thông tin như: việc ngày 22-10-2010 sắp tới địa phận Roma sẽ mở kết quả về hồ sơ án phong chân phước của Vị Tôi tớ Chúa Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận; về Quỹ tương trợ linh mục, giám mục hưu; về Bản tin Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Cuối ngày, sau cơm tối, ba giáo tỉnh họp riêng để phân công nội bộ các nhiệm vụ trong Ðại hội Dân Chúa.

 

WHÐ (07.10.2010) - Ngày 06.10.2010, Ðại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ hai. Ðề tài chính vẫn là Ðại hội Dân Chúa sắp tới, nhưng hôm nay các giám mục quan tâm và bàn thảo về những góp ý của một số giáo dân, linh mục, và giám mục về vấn đề tổ chức Ðại hội, đặc biệt về số đại biểu tham dự cũng như khách mời. Các Ðức cha cũng dành thời gian góp ý tiếp tục cho Tài Liệu Làm việc dùng cho Ðại hội dân Chúa, là tài liệu cần được biểu quyết cuối kỳ Ðại hội này.

Ngoài ra, Ðại hội cũng lắng nghe Ðức cha Cosma giám mục Bắc Ninh tường trình và chia sẻ về khóa học cập nhật (aggiornamento) trong ba tuần lễ tháng 9 năm 2010 vừa qua tại Roma dành cho các giám mục mới được tấn phong. Ðại hội cũng vui mừng khi nghe Ðức cha phụ tá Tổng giáo phận Huế tường trình về Hội thảo cũng trong tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế về "Thân thế và sự nghiệp của cố Cả Léopold M. Cadière (1869-1955)", linh mục thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, một nhà thừa sai và là nhà nghiên cứu về Huế và nhà Việt Nam học nổi tiếng đầu thế kỉ 20. Có rất nhiều nhà nghiên cứu đa số không Công giáo góp tham luận và đóng góp ý kiến trong cuộc Hội thảo này, công nhận những cống hiến rất to lớn của cha Cadière đối với văn hóa - lịch sử, ngôn ngữ, triết học, nghệ thuật... của Việt nam và Huế. Kế đó, Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, chia sẻ về cuộc hội thảo "Chân dung một vị mục tử" tức Ðức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, là con người của hòa bình như tên gọi của ngài, con người của đối thoại thẳng thắn và hợp tác chân thành. Ðức cha giáo phận Bà Rịa tiếp nối đưa ra hai điểm nhỏ cần bỏ phiếu tu chính trong Quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân đó Ðại hội cũng thảo luận về cơ cấu tổ chức của chính Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Buổi chiều, cha Ignatiô Hồ Văn Xuân giám đốc Trung tâm Công giáo và cha Giuse Ðinh Tất Quý phụ trách xây dựng của giáo phận Sài Gòn được mời đến thuyết trình trước Ðại hội về Dự án thiết kế Trung tâm Công giáo số 72/12 Trần Quốc Toản Quận 3 Thành phố Saigòn, để thành trụ sở của Hội đồng Giám mục, Văn phòng Tổng Thư Ký và văn phòng các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục. Dự án chỉ mới ở giai đoạn sơ phác còn cần sự góp ý của các Ðức cha. Sau đó, Ðại hội lắng nghe cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa Cứu thế, tường trình về dự án xây dựng Trung tâm Hành hương Thánh mẫu La Vang và thông báo kết quả cuộc thi chọn các đồ án. Ðức Tổng giám mục Huế xin Hội đồng Giám mục đề cử một ban giám định gồm các giám mục đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam để có ý kiến cũng như có kết luận cuối cùng trong tiến trình tuyển chọn phương án. Thời gian còn lại của buổi chiều, Ðại hội nghe và thảo luận về dự án Học viện Thần học do Ðức cha Phêrô chủ tịch Ủy Ban Giáo dục trình bày.

 

WHÐ (08.10.2010) - Ngày 07-10-2010 các giám mục bước vào ngày làm việc thứ ba bằng kinh sáng và thánh lễ Ðức Mẹ Mân Côi, một hình ảnh rất đẹp giống như các tông đồ Hội thánh sơ khai ở Giêrusalem cầu nguyện cùng với Ðức Maria Thân Mẫu Chúa Giêsu mong chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Các giám mục như các tông đồ xưa bàn bạc với nhau những công việc chung của Hội thánh với một mục đích là làm sao Tin mừng Chúa phục sinh được lan truyền khắp nơi.

Khởi đầu ngày làm việc, Ðức Tổng giám mục Huế trình bày chương trình phác thảo Lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 tại La Vang với chủ đề "Cùng Mẹ ra khơi", dự kiến sẽ bắt đầu từ chiều ngày 04-01-2011 đến trưa ngày 06-01-2011. Các Ðức cha góp ý nhiều chi tiết cho chương trình cuộc Lễ nhằm làm nổi bật bầu khí "nguyện" hơn là "diễn", theo lời của Ðức tổng Huế, nghĩa là làm sao để người tham dự cảm nhận được sâu sắc mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ của Giáo Hội. Từ đó, các Ðức cha quan tâm tổ chức sao cho đạt mục tiêu.

Kế tiếp, Ðức giám mục Hải Phòng chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ trình bày về hội thảo tháng 7 năm 2010 vừa qua, với Nội quy Ủy ban Giới trẻ đã được xây dựng và bàn thảo, và với tập Kỷ yếu đẹp tường thuật nhiều điều ý nghĩa của giới trẻ Công giáo Việt Nam. Ngài cũng thông báo về Ðại hội Giới trẻ thế giới ở Madrid trong năm tới 2011 để các giáo phận ghi danh tham dự.

Tiếp lời Ðức cha Hải Phòng, Ðức cha chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh trình bày chương trình thường huấn cho các nhà đào tạo Chủng viện với sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của MEP và Học viện Công giáo Paris. Các Ðức cha đều vui mừng tán thành nhưng một vài vị cũng lưu ý nên quan tâm nhiều hơn đến huấn luyện (formation) toàn diện chứ không chỉ khía cạnh tri thức.

Sau đó Ðại hội nhất trí thông qua Tài Liệu Làm Viêc của Ðại Hội Dân Chúa sau khi nghe Ðức cha Phêrô Khảm trình bày. Thời gian còn lại của buổi sáng, các Ðức cha bàn thảo về Hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC General Assembly) 2012 dự định sẽ do Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai năm sau. Hội đồng Giám mục cũng quyết định lập thêm một Ủy ban mới là Ủy ban Công Lý và Hòa Bình để thúc đẩy việc tìm hiểu, học hỏi và áp dụng Giáo huấn xã hội của Giáo Hội.

Toàn bộ thời gian buổi chiều Ðại hội dành cho việc bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ và chủ tịch các Ủy ban nhiệm kỳ mới (2010-2013). Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ thông báo kết quả vào ngày mai qua lá Thư gửi Cộng đoàn Dân Chúa.

 

WHÐ (08-10-2010) - Sáng ngày 08-10-2010, ngày cuối cùng của Ðại Hội, các Ðức cha dâng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà nguyện Ðại chủng viện thánh Giuse với gia đình Ðại chủng viện. Ðức cha giảng lễ nhắc lại lời cha sở họ Ars: "Linh mục là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu", và lời của Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II: "Một lòng sùng kính đúng đắn, mãnh liệt và dịu dàng đối với Thánh Tâm Chúa Kitô có thể góp thêm phần vào công cuộc đào tạo linh mục" (Pastores Dabo Vobis 48). Cả gần một tuần lễ các Ðức cha sống và làm việc trong tâm tình cầu nguyện với Ðức Mẹ Mân Côi, ngày cuối cùng lại kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thánh Tâm Tình Yêu Con của Mẹ, thật đẹp.

Buổi làm việc cuối cùng sáng hôm nay dành cho một số vấn đề còn lại trong tổ chức Ðại hội Dân Chúa tháng 11 năm 2010, và Lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang. Trước khi kết thúc, các Ðức cha nghe đọc lại Thư của Hội đồng Giám mục gửi toàn thể Dân Chúa ở Việt Nam, và biên bản Ðại Hội. Sau khi buổi họp kết thúc, một phái đoàn các Bề trên giám tỉnh các dòng tu, các linh mục tổng thư ký các Ủy ban đến gặp gỡ chúc mừng các Ðức cha, đặc biệt là ban Thường vụ mới. Ðại diện cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam, các Ðức giám mục 26 giáo phận và các dòng tu tạ ơn Chúa đã xuống ơn cho Ðại hội được thành công tốt đẹp, với nửa giờ chầu Thánh Thể trong nhà nguyện Ðại chủng viện. Sau đó mọi người cùng dùng bữa thân mật tại sảnh đường Trung tâm Mục vụ.

 

(WHÐ)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page