Vô địch thế vận hội Nam Hàn

đề cao tràng chuỗi mân côi

 

Vô địch thế vận hội Nam Hàn đề cao tràng chuỗi mân côi.

Nam Hàn [Ucanews 5/10/2010] - Một nhà vô địch thế vận hội người Nam Hàn khuyến khích lần chuỗi mân côi.

Ðược biết Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Hàn đã nhờ cô Stella Kim Yuna, vô địch thế vận hội về môn trượt tuyết, kêu gọi các tín hữu siêng năng lần chuỗi mân côi.

Hôm 30 tháng 9 năm 2010, Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã cho phổ biến một thông cáo báo chí để kêu gọi các tín hữu lần chuỗi mân côi trong tháng 10. Trong thông cáo, các Ðức giám mục Nam hàn nhắc đến gương của cô Yuna.

Cô Yuna đã lãnh phép rửa dạo tháng 5 năm 2008. Kể từ đó cô luôn mang chiếc nhẫn mân côi trên tay và làm dấu thánh giá mỗi khi bắt đầu cuộc thi đấu. Cô đã nhận được huy chương vàng về môn trượt tuyết tại Thế vận hội mùa đông ở Vancouver, Canada ,năm 2010. Lúc đó, nhiều bạn trẻ tưởng chiếc nhẫn cô đeo trên tay là nhẫn đính hôn.

Quyết định dùng hình tượng của cô Yuna để khuyến khích việc lần chuỗi đã đạt được kết quả tốt đẹp: báo chí tại Nam Hàn đã chú ý đến việc lần chuỗi mân côi.

Trong thông cáo báo chí, Hội đồng Giám mục Nam Hàn nhắc lại rằng trong thông điệp "Supremi Apostolatus Officio" [tác vụ tông truyền tối cao] ban hành năm 1883, đức Leo XIII đã quyết định dành tháng 10 làm tháng mân côi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page