Một nhà nước thật sự thế tục

không thể bách hại các tôn giáo

 

Một nhà nước thật sự thế tục không thể bách hại các tôn giáo.

Mehico [CNA 5/10/2010] - Một nhà nước thật sự "thế tục" không thể bách hại tín đồ các tôn giáo.

Trên đây là nhận định của phòng thông tin của Tổng giáo phận Mehico trong một bản tin mới đây.

Với bài nhận định này, Tổng giáo phận Mehico muốn bênh vực quyền của các linh mục và các tín hữu được bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề chung của xã hội và đất nước. Tổng giáo phận Mehico khẳng định rằng một nhà nước thực sự thế tục không thể bách hại những người sống theo những nguyên tắc tôn giáo của mình.

Phòng thông tin của Tổng giáo phận Mehico viết rằng một công chức nhà nước mà không hiểu được ý nghĩa đích thực của sự tách biệt giữa nhà nước và Giáo hội cũng như cho rằng người công dân không có quyền bày tỏ ý kiến của mình: đây quả là một điều nghiêm trọng.

Bản tin của Tổng giáo phận Mehico khẳng định: không có một nơi nào nói rằng các thừa tác viên tôn giáo hay các tín đồ tôn giáo không được bày tỏ các xác tín của mình hay sống phù hợp với những xác tín ấy. Không một người công dân Mehico nào bị cấm không được tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình về những vấn đề có liên hệ đến mọi người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page