Tòa thánh kêu gọi

sự khả tin và trong suốt

 

Tòa thánh kêu gọi sự khả tin và trong suốt.

Roma [CNA 6/10/2010] - Tòa thánh kêu gọi sự khả tin và trong suốt để đương đầu với cuộc khủng hoảng.

Hôm thứ Ba 5 tháng 10 năm 2010, phát biểu tại Hội nghị về báo chí Công giáo do Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội tổ chức tại Roma, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nói rằng chỉ khi nào tỏ ra trong suốt và trung thành, Giáo hội mới có thể canh tân và thanh tẩy khỏi những vấn đề luân lý.

Theo linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh, một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của Giáo hội là vấn đề "Thiên Chúa và chiều kích tôn giáo của con người". Kế đó là vấn đề đại kết.

Ngoài ra, cuộc đối thoại giữa các tôn giáo để làm nổi bật chiều kích siêu việt của cuộc sống và biến niềm tin thành các hoạt động bác ái và liên đới để xây dựng sự phát triển toàn diện: đó cũng là những ưu tiên của Giáo hội để chống lại trào lưu tục hóa hiện nay.

Nhưng theo cha Lombardi, trong mọi hoạt động, tính khả tín của người sứ giả vẫn là điều thiết yếu.

Phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng đức Gioan Phaolo II và đức đương kiêm giáo hoàng là hai mẫu gương về khả tín. Trích lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI, cha Lombardi nói rằng những thiệt hại gây ra cho Giáo hội như các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục chẳng hạn, có thể được bù đắp bằng sự thanh luyện và canh tân. Cha nói rằng cần phải có sự chân thật, tính trong suốt và trung thành để đối phó với những vấn đề luân lý hiện nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page