Một nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga

nói đến mùa xuân của hiệp nhứt Kitô giáo

 

Một nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga nói đến mùa xuân của hiệp nhứt Kitô giáo.

Barcelona, Tây ban nha [CWN 6/10/2010] - Một nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga nói đến một mùa xuân mới của hiệp nhứt Kitô giáo.

Trong bài nói chuyện tại Chủng viện đại kết Barcelona, Tây Ban Nha, hôm 5 tháng 10 năm 2010, Ðức tổng giám mục Hilarion, giám đốc phân bộ ngoại vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Nga, nói rằng một mùa xuân mới đang mở ra cho công cuộc đại kết.

Trích lời của đức Gioan Phaolo II, vị đại diện Giáo hội Chính thống Nga khẳng định rằng thế kỷ 21 là mùa xuân của Kitô giáo.

Ðức cha Hilarion nói: "một mùa xuân Kitô giáo đang đến. Thế kỷ 21 sẽ chứng kiến sự hàn gắn những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và sự hồi sinh của đức tin, quà tặng của Thiên Chúa như đã được các thánh tông đồ rao truyền và được các thánh phụ gìn giữ".

Cách đây không đầy hai tuần lễ, cũng chính vị Tổng giám mục Chính thống này đã đưa ra vấn nạn về quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng và không mấy lạc quan về kết quả của phiên họp của Ủy ban hổn hợp Công giáo và Chính thống tại Vienna, Áo Quốc.

Trong bài phát biểu tại chủng viện đại kết Barcelona, Ðức cha Hilarion cũng đề cao tinh thần lành mạnh của các thánh giáo phụ và kêu gọi cùng nhau chiến đấu chống lại những khuynh hướng tội lỗi trong bản thân mỗi người.

Mặt khác, mới đây, tòa Thượng phụ Chính thống Mascova cũng lên tiếng phê bình việc trao giải thưởng Nobel y khoa cho bác sĩ Robert Edwards, cha đẻ của việc thụ thai trong ống nghiệm.

Trong một tuyên ngôn, đức Tổng giám mục Nikolay Balashov, phát ngôn viên của tòa Thượng phụ Mascova nói rằng "phôi thai là một con người đang phát triển chứ không chỉ là một mớ những tế bào hay một phần của thân thể người mẹ".

Nhận định về những hệ quả của việc mang thai mướn, đức Tổng giám mục Balashov nói rằng "truyền nguyên tắc, đứa trẻ có thể có hai người cha, một người theo huyết thống và một người nuôi dạy nó, và hai người mẹ, một người theo huyết thống và một người cưu mang nó".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page