Thánh nữ Gertrude

nhà thần học và thần bí người Ðức

 

Thánh nữ Gertrude, nhà thần học và thần bí người Ðức.

Roma [CWN 6/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI ôn lại cuộc đời và gương sáng của thánh nữ Gertrude.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 6 tháng 10 năm 2010, tiếp tục loạt bài về các thánh nữ thời Trung cổ, Ðức thánh cha dành bài huấn đức để nói về vị thánh nữ thần học gia và thần bí người Ðức.

Sinh năm 1256, thánh Gertrude theo học trong một dòng do các nữ tu điều khiển và chọn đời sống tu trì. Năm 25 tuổi, thánh nữ đã trở thành một học giả lỗi lạc. Ðó cũng là lúc thánh nữ bắt đầu có những thị kiến thần bí và chuyển sang nghiên cứu thần học.

Ðức thánh cha giải thích rằng những thị kiến thần bí đã giúp cho thánh nữ nhận ra rằng " mình đã quá say mê tìm kiếm sự hiểu biết của loài người mà khinh thường sự khôn ngoan đích thực." Kể từ đó, Ðức thánh cha nói rằng các tác phẩm của thánh nữ trở nên "trong sáng, đơn sơ, đầy xác tín".

Thánh nữ đã được những người đương thời nhìn nhận như một nhà thần học có tầm cỡ. Ðồng thời, thánh nữ cũng sống một cuộc sống "hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa" và nhờ đó khơi dậy nơi những người gặp gỡ mình niềm xác tín được sống trong sự hiện diện của Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page