Ðại hội giới trẻ thế giới

quan tâm đến mục vụ hơn là lễ lạc

 

Ðại hội giới trẻ thế giới: quan tâm đến mục vụ hơn là lễ lạc.

Roma [CWN 5/10/2010] - Tòa thánh kêu gọi nhấn mạnh đến khía cạnh mục vụ hơn là lễ lạc trong Ðại hội giới trẻ thế giới sẽ được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 2011.

Hôm thứ Ba 5 tháng 10 năm 2010, trong một cuộc họp báo tại Roma, Ðức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, đã nói với các ký giả rằng Ðức thánh cha đã nhấn mạnh "Ngày quốc tế giới trẻ không nên bị giản lược vào những cuộc lễ lạc". Theo Ðức hồng y Rylko, các chương trình của biến cố này phải chú trọng đến nhu cầu mục vụ của Giáo hội và giới trẻ tham dự Ðại hội.

Về phần mình, Ðức hồng y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng giám mục Madrid cũng nói rằng "Ngày quốc tế giới trẻ là một lời mời gọi toàn thể xã hội Tây ban nha đến gần với Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài".

Ðức hồng y Tổng giám mục Madrid tin rằng nếu Ngày quốc tế giới trẻ tỏ lộ được vẽ đẹp của đức tin, thì nhiều người trẻ và ngay cả những người lớn cũng sẽ hãnh diện khám phá hay tái phám phá đặc ân được làm một người Công giáo và trách nhiệm phải biến đổi thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người.

Vị Hồng y người Tây ban nha này cũng cho biết sẽ có khoảng 20 ngàn thiện nguyện viên tham gia vào việc tổ chức Ðại hội giới trẻ thế giới. Ngài cũng đề cao bầu khí cộng tác tích cực của chính phủ Tây ban nha.

Ban tổ chức Ðại hội giải thích rằng vì những điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, các chương trình Ðại hội giới trẻ thế giới lần này sẽ không "hoành tráng" bằng các Ðại hội trước. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ cố gắng để giới thiệu văn hóa Tây ban nha cho những người tham dự Ðại hội.

Ðức cha Josef Clemens, thư ký Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, nói với các ký giả rằng sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới đã được cho công bố hồi tháng 9 năm 2010. Trong sứ điệp, Ðức thánh cha kể lại kinh nghiệm cá nhân của ngài và cho thấy tất cả mọi người trẻ Kitô đều trải qua thách đố phải tìm kiếm sự thật và đáp trả lại tiếng gọi của Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page