Các Ðức giám mục Ý yêu cầu chính phủ

phải có những hành động cụ thể

 

Các Ðức giám mục Ý yêu cầu chính phủ nước này phải có những hành động cụ thể.

Roma [Zenit 5/10/2010] - Các Ðức giám mục Ý yêu cầu chính phủ nước này phải có những hành động cụ thể.

Hôm thứ Sáu 1 tháng 10 năm 2010, sau phiên họp của Ủy ban thường trực Hội đồng Giám mục Ý, Ðức cha Mariano Crociata, tổng thư ký Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu thông cáo của Hội đồng Giám mục.

Trong cuộc họp báo, Ðức cha Crociata nói rằng chương trình đạo đức sinh học, gia tăng dân số, liên đới, phát triển miền Nam được chính phủ đề ra là một điều tốt, nhưng đã đến lúc chính phủ cần phải có những hành động cụ thể.

Theo Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý, những chương trình được chính phủ đề ra trên đây là những vấn đề không thể tránh né và liên kết chặt chẽ với nhau.

Riêng về tình hình tại miền Nam Ý, Ðức cha Crociata kêu gọi chính phủ phải tỏ tình liên đới, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Trả lời cho câu hỏi của các ký giả liên quan đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội, Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý nhấn mạnh rằng giáo quyền đi theo con đường "thanh tẩy" và cứng rắn được chính Ðức Thánh Cha vạch ra. Ngoài ra, Ðức cha Crociata cũng nói đến công việc phân biện ơn gọi và việc đào tạo linh mục và đời sống thánh hiến.

Về việc kỷ niệm 150 năm nước Ý thống nhứt, Ðức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý nhắc lại rằng người Công giáo đã đóng góp nhiều vào việc phát triển và thống nhứt đất nước trước khi thỏa hiệp năm 1929 được ký kết. Ngài khẳng định: Lịch sử cho thấy rằng sự hiện diện của người Công giáo tại Ý là một yếu tố quyết định cho sự phát triển và thống nhứt đất nước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page