Ðại hội phụ nữ Công giáo thế giới

tại Gierusalem

 

Ðại hội phụ nữ Công giáo thế giới tại Gierusalem.

Gierusalem [Zenit 5/10/2010] - Liên hiệp thế giới các tổ chức phụ nữ Công giáo tổ chức Ðại hội nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Liên hiệp.

Với chủ đề "các con sẽ làm chứng cho Ta", Ðại hội diễn ra tại Học viện giáo hoàng Ðức Bà ở Gierusalem từ ngày 5 đến 11 tháng 10 năm 2010.

Liên hiệp thế giới các tổ chức phụ nữ Công giáo có mục đích thăng tiến sự hiện diện, tham dự và đồng trách nhiệm của người phụ nữ Công giáo trong Giáo hội và trong xã hội để cho phép họ thực thi sứ mệnh rao giảng Tin mừng và hoạt động cho sự phát triển con người và hòa bình trên thế giới. Liên hiệp qui tụ khoảng 100 tổ chức phụ nữ Công giáo, đại diện cho hoạt động của trên 5 triệu phụ nữ tại 60 quốc gia được các Hội đồng Giám mục nhìn nhận.

Liên hiệp đã được Hội đồng Tòa thánh về giáo dân nâng lên hàng Liên hiệp thế giới các tín hữu hồi năm 2006.

Trong một thông cáo, Liên hiệp giải thích rằng nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập liên hiệp, Liên hiệp nhận thấy đây là cơ hội để "trở về cội nguồn đức tin tại vùng đất mà Chúa Giêsu đã từng sinh sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page