Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

và lập trường ủng hộ chương trình

kế hoạch hóa gia đình

của tổng thống nước này

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân và lập trường ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình của tổng thống nước này.

Phi luật tân [La Croix 4/10/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Việc tổng thống Phi luật tân, ông Benigno Aquino tuyên bố sẽ tài trợ cho chương trình kế hoạch hóa gia đình đã tạo ra phản ứng sôi nổi của hội đồng giám mục nước này.

Việc ông Aquino tuyên bố xử dụng công quỹ để tài trợ cho chương trình kế hoạch hóa gia đình tại Phi luật tân đã được báo chí trong nước đưa lên hàng đầu trong các bản tin trong những ngày vừa qua.

Báo chí tại Phi luật tân đã chú ý đến hai câu nói của tổng thống Aquino trong một cuộc tranh luận truyền hình tại Hoa kỳ với những người Phi hải ngoại hôm 26 tháng 9 năm 2010.

Tổng thống Aquino đã nhấn mạnh như sau: "chính phủ có nghĩa vụ phải thông tin cho mọi người dân Phi về các chọn lựa của họ liên quan đến việc kế hoạch hóa gia đình. Và chính phủ sẽ trợ giúp cho những gia đình nào không có phương tiện để xử dụng phương pháp họ chọn lựa".

Lời tuyên bố trên đây được tân tổng thống Phi luật tân đưa ra chỉ 3 tháng sau khi lên nhậm chức, do đó đã bị hàng giáo phẩm Công giáo nước này cực lực lên án. Hôm 30 tháng 9 năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Veritas, Ðức cha Nereo Odchimar, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân tuyên bố: "Thật là một nỗi thất vọng lớn và là một vết thương đau khi nhìn thấy ông, tức tổng thống Aquino, không gắn bó với những nguyên tắc của Giáo hội về vấn đề kiểm soát sinh sản". Là một tín hữu Công giáo, tổng thống Aquino được Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nhắc nhở rằng "có nhiều phương tiện ngừa thai có tác dụng phá thai" và "phá thai là một hành động khiến bị vạ tuyệt thông".

Nhưng ngày hôm sau, Ðức cha Odchimar đã làm sáng tỏ điều ngài đã nói khi xác nhận rằng Giáo hội không hề nghĩ đến việc ra vạ tuyệt thông cho tổng thống Aquino. Ngài nhấn mạnh rằng giáo quyền chỉ muốn thảo luận vấn đề "trong tinh thần đối thoại chứ không phải đối đầu".

Về phần mình, Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã cảnh cáo báo chí và khẳng định rằng không hề có chuyện ra vạ tuyệt thông cho tổng thống Aquino.

Kể từ 15 năm nay, hàng giáo sĩ Phi luật tân luôn chống lại việc xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo và đã thành công trong việc ngăn chận Quốc hội thông qua một dự luật buộc chính phủ phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho những gia đình nghèo nào yêu cầu. Dưới thời tổng thống Gloria Arroyo, chính phủ đã ủng hộ lập trường của Giáo hội và chỉ tài trợ cho các phương pháp ngừa thai tự nhiên mà thôi.

Hiện nay dân số Phi đã lên đến 95 triệu người. So với năm 2007, dân số đã tăng thêm gần 10 triệu người. Cũng như tại các nước Á châu khác, việc gia tăng dân số là một vấn đề lớn tại Phi luật tân. Tỷ lệ sinh sản của mỗi người phụ nữ Phi là 3.5. Một phần ba dân số Phi xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo như bao cao su, viên thuốc ngừa thai, vòng xoắn .v .v . Ðây là những phương tiện duy nhứt được Tổ Chức Y Tế Thế Giới xem là hữu hiệu.

Theo các cuộc nghiên cứu, cứ hai vụ mang thai thì có một vụ ngoài ý muốn, nhứt là trong những gia đình nghèo, vốn trung bình có đến 5 đứa con, trong khi đó các gia đình khá giả hơn chỉ có hai đứa con mà thôi.

Theo một cuộc nghiên cứu được Học Viện Quản Trị tại Manila thực hiện , "kiểm soát dân số là chìa khóa chủ yếu để hạ giảm sự nghèo đói tại Phi luật tân". Học viện này cho rằng "nếu Phi luật tân đã thực hiện một chính sách kế hoạch hóa gia đình như Thái Lan, thì mức thu nhập đầu người tại nước này đã gia tăng gấp 4 trong vòng 25 năm".

Ðây là một sự tính toán mà hàng giáo sĩ tại Phi luật tân không chấp nhận. Giáo hội Công giáo tại nước này muốn đề cập đến vấn đề dưới một góc cạnh khác. Cha Malvin Castro, đặc trách về Ủy ban gia đình của Hội đồng Giám mục Phi luật tân, nói rằng "cần phải giải quyết vấn đề nghèo đói về kinh tế bằng một giải pháp kinh tế, tức gia tăng của cải và hạ giảm tệ nạn tham nhũng, chứ không phải bằng một giải pháp giả hiệu là kiểm soát dân số".

Hôm thứ Sáu 1 tháng 10 năm 2010, một nhóm khoảng 50 người thuộc một phong trào có tên là "Những người Công giáo ủng hộ Y tế sản sinh", tức kế hoạch hóa gia đình, đã đến trước dinh tổng thống để bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống Aquino. Bà Chi Vallido, một trong những người sáng lập Phong trào, giải thích rằng không phải tất cả mọi phương tiện ngừa thai nhân tạo đều có tác dụng phá thai, do đó không có lý do gì để lên án việc xử dụng các phương tiện này. Ngoài ra, những người thuộc phong trào này còn nói rằng hàng giáo sĩ không thể nói thay cho họ. Họ mới thực sự là Giáo hội.

Trong những ngày sắp tới, Quốc hội Phi sẽ thảo luận về việc xử dụng công quỹ để tài trợ cho chương trình kế hoạch hóa gia đình. Chủ tịch Quốc Hội nước này tuyên bố ủng hộ biện pháp này. Với sự ủng hộ dành cho tổng thống Aquino hiện nay, người ta tin là những cản ngại cuối cùng sẽ được tháo gỡ và Quốc hội sẽ thông qua một dự luật cho phép xử dụng ngân quỹ quốc gia để tài trợ cho kế hoạch hóa gia đình, tức các phương tiện ngừa thai nhân tạo, trong đó, như các Ðức giám mục đã cảnh cáo, có một số có tác dụng phá thai.

Theo một cuộc thăm dò mới nhứt, có đến 68 phần trăm dân số Phi ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình của chính phủ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page