Giáo hội tại Nam Hàn có 700

nhà truyền giáo ở nước ngoài

 

Giáo hội tại Nam Hàn có 700 nhà truyền giáo ở nước ngoài.

Seoul, Nam Hàn [Asianews 4/10/2010] - Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn hiện có gần 700 nhà thừa sai làm việc tại các nước.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò được các Hội giáo hoàng truyền giáo của Nam Hàn cho công bố, hiện có ít nhứt 600 nhà thừa sai nước này đang làm việc tại nhiều nước trên thế giới. Trong số này có 313 vị đang làm việc tại Á Châu, 165 vị tại Châu Mỹ, 118 vị tại Âu Châu, 72 vị tại Phi Châu và 22 vị tại Ðại dương châu. Trong số này có 219 vị là linh mục triều.

Con số trên đây đã được cho công bố vào đầu tháng 10 năm 2010 là tháng được dành riêng để khơi dậy và đào sâu tinh thần truyền giáo. Ðã có 80 nhà thừa sai Nam Hàn về thăm quê hương và gặp nhau tại một nhà nguyện gần nhà thờ chính tòa Myong Dong ở thủ đô Seoul. Trong cuộc gặp gỡ, các nhà thừa sai Nam Hàn đã thảo luận về những phương cách để đẩy mạnh công cuộc truyền giáo. Một số vị nói rằng "Giáo hội càng gởi các nhà truyền giáo ra nước ngoài thì càng nhận lãnh nhiều ơn hơn". Một số khác thì cho rằng hoạt động truyền giáo không phải là dấn thân vào một công cuộc phức tạp, mà chỉ là thể hiện niềm vui của những người tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page