Sứ điệp của Ðức thánh cha

nhân cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện

cho hòa bình tại Barcelona

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha nhân cuộc gặp gỡ quốc tế cầu nguyện cho hòa bình tại Barcelona.

Roma [Zenit 4/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng các tôn giáo được mời gọi phục vụ hòa bình.

Ðức thánh cha đã đưa ra khẳng định trên đây trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ vì hòa bình diễn ra tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, từ ngày 3 đến 5 tháng 10 năm 2010.

Ðược biết cuộc gặp gỡ quốc tế với chủ đề "sống trong trong thời buổi khủng hoảng. Gia đình các dân tộc, Gia đình của Thiên Chúa" được cộng đồng thánh Egidio tổ chức.

Trong sứ điệp mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng "để sống trong một cộng đồng đích thực như anh chị em với nhau, tất cả mọi dân tộc cần sống theo nền tảng chung là các giá trị tinh thần và đạo đức". Theo đức thánh cha, một khi nhận biết Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống mọi người, các tôn giáo sẽ giúp cho toàn thể xã hội thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi một người.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha cũng nhắc lại rằng "để có thể phục vụ hòa bình một cách vô vị lợi, mọi tín đồ các tôn giáo cần phải xem việc cầu nguyện như ưu tiên hàng đầu". Theo Ðức thánh cha, khi cầu nguyện, con người có thể học biết ngôn ngữ của hòa bình và tôn trọng, bằng cách củng cố hạt giống hòa bình đã được Thiên Chúa gieo rắc trong tâm hồn con người. Bên kia mọi khác biệt về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, hạt giống hòa bình này là khát vọng sâu xa nhứt trong con người.

Ðức thánh cha cũng nói rằng cầu nguyện là phương thế để tìm thấy "những sức mạnh tinh thần mới để không vấp ngã trước những khó khăn và cạm bẫy của sự dữ cũng như để không thất vọng khi đi vào con đường đối thoại".

Kể từ 25 năm nay, cộng đồng thánh Egidio có trụ sở tại Roma thường tổ chức các cuộc hành hương của đối thoại và hòa bình theo tinh thần Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình được đức Gioan Phaolo II đề ra tại Assisi hồi năm 1986.

Ðại diện của các Giáo hội Kitô và của các tôn giáo lớn trên thế giới cũng như giới văn hóa và chính trị đã tham dự các cuộc gặp gỡ như thế theo tinh thần Assisi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page