Thánh Thể là động lực

để loan báo Tin Mừng

 

Thánh Thể là động lực để loan báo Tin Mừng.

Roma [Zenit 4/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhắc lại rằng động lực thúc đẩy loan báo Tin Mừng chính là Thánh Thể.

Ðức thánh cha đã nhắc nhớ điều này trong bài nói chuyện với một phái đoàn Giám mục Brasil hôm thứ Hai 4 tháng 10 năm 2010. Ðược biết các Ðức giám mục thuộc khu vực I miền Bắc và Miền Tây Bắc Brasil đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các Ðức giám mục Brasil, Ðức thánh cha nói rằng "tinh thần truyền giáo có suy yếu không phải vì những giới hạn hay thiếu những sức mạnh bên ngoài để hổ trợ cho công cuộc truyền giáo, mà chính là quên rằng sứ mệnh này cần phải được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể".

Ðức thánh cha mời gọi các đức giám mục Brasil hãy giúp các tín hữu tái khám phá "trách nhiệm sâu xa" là phải rao giảng Tin Mừng, hơn là bỏ công nghiên cứu những phương pháp mới để làm cho sứ điệp của Chúa Kitô được "hấp dẫn".

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng sứ mệnh truyền giáo không chỉ giới hạn vào việc tìm kiếm những kỹ thuật hay phương tiện mới để làm cho Giáo hội nên hấp dẫn hơn hay có đủ sức để cạnh tranh với các nhóm tôn giáo hoặc các ý thức hệ duy tương đối.

Theo Ðức thánh cha, Giáo hội không hoạt động cho chính mình, mà là phục vụ Chúa Giêsu Kitô; Giáo hội hiện hữu để làm sao Tin Mừng được mọi người lắng nghe.

Trong bài nói chuyện với các Ðức giám mục Brasil, Ðức thánh cha nhắc đến gương của Chân phước Tây Ban Nha Jose de Anchieta, nhà truyền giáo dòng Tên đầu tiên đến với các thổ dân và được tôn phong Chân phước năm 1980.

Về tự do tôn giáo, Ðức thánh cha trích dẫn lời của đức Phaolo VI trong tông huấn "Evangelii nuntiandi" [rao giảng Tin Mừng] như sau: "Thật là sai lầm khi tìm cách áp đặt một điều gì đó lên lương tâm của anh chị em chúng ta. Nhưng đề nghị với lương tâm sự thật của Tin Mừng và ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô một cách minh bạch và tuyệt đối tôn trọng những ý kiến tự do: đây không phải là xúc phạm đến tự do tôn giáo, mà chính là tôn trọng tự do này".

Trong tông thư, đức Phaolo VI nêu lên câu hỏi: "phải chăng chỉ có sự dối trá và sai lầm, sự sa đọa và khiêu dâm là có quyền được đề nghị và thường lại được các phương tiện truyền thông độc hại, cũng như luật pháp, sự hèn nhát của những người tốt và thái độ hung hãn của kẻ xấu áp đặt?"

Ðức thánh cha nhắc lại rằng "ơn gọi truyền giáo" không chỉ dành cho một nhóm ưu tuyển trong Giáo hội, mà là một mệnh lệnh đối với mọi tín hữu Kitô.

Cuối cùng, Ðức thánh cha cũng kêu gọi các Ðức giám mục Brasil nhớ lại những "cam kết nền tảng" được đưa ra tại Hội nghị các đức Giám mục Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe ở Aparecida, Brasil hồi năm 2007. Một trong những cam kết đó là "đánh thức lương tâm các tín hữu Kitô" để họ ý thức rằng họ là "các môn đệ và nhà truyền giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page