Tòa thánh lên án thái đô giễu cợt

của thủ tướng Ý đối với người Do thái

 

Tòa thánh lên án thái đô giễu cợt của thủ tướng Ý đối với người Do thái.

Roma [AFP 2/10/2010] - Tòa thánh lên án thái độ giễu cợt của thủ tướng Ý đối với người Do thái.

Ðược biết mới đây thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi đã kể một câu chuyện bông đùa xúc phạm đến người Do thái và một lần khác, ông xử dụng một từ có nội dung xúc phạm đến tôn giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên nhựt báo La Republica [cộng hòa] hôm thứ Bảy 2 tháng 10 năm 2010, Ðức cha Velasco de Paolis, đặc trách về các vấn đề tài chính của Tòa thánh, nói rằng thủ tướng Berlusconi nên xin lỗi mọi người dân Ý và cách riêng các tín đồ tôn giáo.

Ðức cha De Paolis khẳng định: "Không ai có quyền nói phạm thượng, ngay cả khi bông đùa và hơn ai hết, những người đại diện công quyền nên biết rõ điều đó".

Theo Ðức cha De Paolis, "thủ tướng không phải là một nhân vật bất kỳ nào; tất cả mọi cử chỉ và lời nói của ông, dù ở chỗ riêng tư hay nơi công cộng, cũng đều được mọi người theo dõi. Do đó, những thiệt hại là vô số kể".

Về phần mình, báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, trong số ra ngày thứ Bảy 2 tháng 10 năm 2010 cũng gọi những bông đùa của thủ tướng Ý là "đáng than phiền"; nó xúc phạm đến tình cảm của những người có đạo và 6 triệu người Do thái bị đức quốc xã sát hại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page