Ðức tân Thượng phụ Chính thống Serbia

kêu gọi hòa hợp

giữa người Serbia và Albani tại Kosovo

 

Ðức tân Thượng phụ Chính thống Serbia kêu gọi hòa hợp giữa người Serbia và Albani tại Kosovo.

Pec, Serbia [AFP 3/10/2010] - Ðức tân Thượng phụ Chính thống Serbia kêu gọi hòa hợp giữa người Serbia và Albani tại Kosovo.

Hôm Chúa Nhựt 3 tháng 10 năm 2010, sau lễ nghi nhậm chức, đức Irinej, Thượng phụ Chính chính thống Serbia nhấn mạnh rằng tại Kosovo có đủ không gian để hai dân tộc Serbia và Albani sống chung với nhau.

Ðược biết đây là lần đầu tiên nghi lễ nhậm chức của một vị thượng phụ Chính thống Serbia đã diễn ra tại Pec, miền Tây Kosovo, là quốc gia mới tuyên bố độc lập dạo tháng 2 năm 2008.

Theo đức tân Thượng phụ Serbia, hai dân tộc Serbia và Albani đã sống chung với nhau tại Kosovo từ hằng bao thế kỷ qua. Ngài nêu lên câu hỏi: tại sao họ không thể tiếp tục sống chung như thế?

Ngoài ra, trong bài diễn văn trong nghi lễ nhậm chức, Ðức thượng phụ Irinej cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo của cộng đồng thế giới mà số phận của Kosovo đang nằm trong tay, đừng "phạm tội" bằng cách chọn một giải pháp cho Kosovo qua đó dân tộc Serbia sẽ mất đi quyền mà họ đã có từ hằng bao thế kỷ nay.

Cho tới nay, mặc dù Kosovo đã tuyên bố độc lập, người Serbia và chính phủ Belgrade vẫn xem vùng này như một tỉnh phía nam của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page