Giáo hội Công giáo tại Brasil

và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới

 

Giáo hội Công giáo tại Brasil và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Brasil [La Croix 30/9/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày Chúa Nhựt 3 tháng 10 năm 2010, dân chúng Brasil sẽ đi bỏ phiếu để chọn người kế vị tổng thống Luis Inacio Lula da Silva.

Nhân dịp này, một vị Giám mục Brasil là Ðức cha Geraldo Verdier đã dành cho nhựt báo Công giáo Pháp La Croix một cuộc phỏng vấn trong đó ngài cho biết: các Ðức giám mục Brasil cầu mong cho sự phát triển kinh tế và công cuộc cải tổ xã hội dưới thời tổng thống Lula được tiếp tục đẩy mạnh.

Ðược hỏi về sứ điệp mà các Ðức giám mục Brasil muốn nhắn gởi cho dân chúng trước ngày bầu cử, Ðức cha Verdier trả lời rằng "Giáo hội không hề muốn đi vào cuộc tranh luận chính trị. Ðây là điều hiễn nhiên. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò, bà Dilma Rousseff, cựu thủ tướng Brasil, hiện đang dẫn đầu trước đối thủ của bà là ông Jose Serra, thuộc đảng dân chủ xã hội 20 điểm. Ðức cha Verdier nói rằng "đối với Hội đồng Giám mục Brasil, đây là một điều tốt".

Ðức cha Verdier giải thích về sự ủng hộ dành cho tổng thống Lula như sau: "8 năm cầm quyền của tổng thống Lula, từ năm 2002 đến năm 2010, là những năm phi thường. Brasil đã trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhứt trên thế giới, với một sự tăng trưởng từ 6 đến 7 phần trăm và trong năm nay (2010) lên đến 8 phần trăm. Ðiều này đã cho phép trên 20 triệu người Brasil thoát khỏi cảnh nghèo đói và giai cấp trung lưu được phát triển. Dĩ nhiên, đà phát triển kinh tế này đã khởi sự dưới thời tổng thống Fernando Henrique Cardoso, người tiền nhiệm của ông Lula. Nhưng chính tổng thống Lula là người đã mang lại sức bật cho đà tiến này. Tất cả mọi người, nhứt là những người nghèo nhứt, đều đã hưởng được đà tiến này, nhờ một chính sách xã hội đày tham vọng".

Ðức cha Verdier cho biết: ngay từ năm 2003, tổng thống Lula đã cho phát động chương trình toàn quốc có tên là "hạ giảm sự nghèo đói xuống số không". Chương trình này gồm khoảng 40 biện pháp xã hội trong đó quan trọng nhứt là phân phối lương thực, xây dựng những bồn chứa nước trong những khu vực bị hạn hán, thức ăn giữa bữa cho trẻ em trong các trường học, tín dụng nông nghiệp v.v... Chương trình này đã đẩy lui được 70 phần trăm nạn thiếu dinh dưỡng và 47 phần trăm tử xuất trẻ con. Ngoài ra, dạo tháng 5 năm 2010, chương trình thực phẩm thế giới cũng đã trao tặng cho tổng thống Lula giải thưởng "Vô địch thế giới chống lại nghèo đói". Lúc trao giải này, bà giám đốc của chương trình thực phẩm thế giới đã giải thích rằng những nỗ lực của chính phủ Brasil trong lãnh vực này là một "gương sáng cho toàn thế giới".

Trong 40 biện pháp xã hội do chính phủ đề ra, còn có việc trợ cấp hàng tháng khoảng 30 Âu kim cho mỗi gia đình nghèo nhứt, với điều kiện là họ phải cho con cái được chích ngừa và cấp sách đến trường. Ðã có 12 triệu gia đình, nghĩa là tổng cộng 60 triệu người Brasil hưởng được chương trình trợ cấp này. Nhờ vậy mà thị trường nội địa được kích thích.

Ngoài ra, chính phủ của tổng thống Lula còn trợ cấp cho các sinh viên của các gia đình nghèo cũng như tài trợ cho các nông gia và gia tăng phục hồi các hạ tầng cơ sở.

Nhìn lại những thành quả này, Ðức cha Verdier nói rằng "Giáo hội Công giáo chỉ có thể vui mừng vì tất cả những biện pháp xã hội trên đây và hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ được" chính phủ mới đeo đuổi.

Nhận định về những thách đố mà chính phủ mới có thể phải đương đầu, Ðức cha Verdier nói: "Tổng thống Lula đã không thể thực hiện được cuộc cải cách ruộng đất do Phong Trào "của những người không có đất đai" đề xướng, bởi vì đa số các địa chủ đã chận đứng chương trình này tại Quốc hội. Cũng vậy, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn phải còn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Hội đồng Giám mục Brasil đã kêu gọi dân chúng không nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào đã từng bị kết án vì tham nhũng".

Ðược hỏi: liệu ngài có hài lòng không nếu bà Dilma Rousseff đắc cử không, Ðức cha Verdier trả lời: "Dĩ nhiên. Việc bà đã tham gia phong trào du kích chống chế độ độc tài tại Brasil trong hai năm 1964 và 1965, cũng như đã trả giá đắt khi bị giam tù và tra tấn trong nhiều tháng, không làm hài lòng những người thuộc phe bảo thủ. Nhưng bà là người được tổng thống Lula ủng hộ. Kế đó, Brasil là một quốc gia có một nền dân chủ trẻ trung, còn non yếu, trong đó vẫn còn tình trạng bất bình đẳng và những cơ cấu tạo ra sự loại trừ xã hội. Do đó đất nước này cần có những cuộc cải tổ".

Brasil hay còn chính thức được gọi là Cộng Hòa Liên Bang Brasil là quốc gia rộng lớn nhứt tại Châu Mỹ Latin. Quốc gia cựu thuộc địa của Bồ Ðào Nha này đã dành được độc lập năm 1822 và thành lập nền cộng hòa năm 1889.

Hiện nay kinh tế Brasil đứng hàng thứ 8 trên thế giới và là thành viên của khối G20.

Dân số hiện nay của Brasil là 190 triệu người. Với 73 phần trăm dân số theo Công giáo, Brasil được xem là nước Công giáo lớn nhứt thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page