Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi

chống lại việc làm cho chết êm dịu

 

Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi chống lại việc làm cho chết êm dịu.

Úc đại lợi [Cathnews 30/9/2010] - Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi chống lại việc làm cho chết êm dịu hiện đang được cổ võ trên toàn quốc.

Phát biểu trên tuần báo Công giáo "The Catholic Weekly" của Tổng giáo phận Sydney, ông Martin Laverty, giám đốc điều hành của Tổ Chức Y Tế Công Giáo Úc đại lợi, giải thích rằng sở dĩ việc làm cho chết êm dịu được cổ võ mạnh mẽ là vì Ðảng Xanh đã đạt được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua.

Ðể chống lại chiến dịch ủng hộ việc làm cho chết êm dịu, Hội đồng Giám mục Công giáo Úc đại lợi đã gởi thư đến Ủy ban điều tra của Thượng viện về "Quyền của những người bị bệnh y đang ở vào thời kỳ cuối cùng".

Trong lá thư gởi cho Thượng viện, Ðức cha Philip Wilson, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, viết rằng "chúng ta cần phải là một xã hội trong đó mọi người đều được bảo đảm rằng họ có thể được chấp nhận như những con người mà cuộc sống là đáng sống".

Cũng trong lá thư, các vị chủ chăn Giáo hội tại Úc khẳng định rằng "người Công giáo mạnh mẽ bênh vực quyền của những người dễ bị tổn thương nhứt, cách riêng trong những vấn đề liên quan đến sự sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page