Một nhà vô thần tại Úc đại lợi

gán việc lành bệnh của mình

cho sự bầu cử của

nữ Chân phước Mary McKillop

 

Một nhà vô thần tại Úc đại lợi gán việc lành bệnh của mình cho sự bầu cử của nữ Chân phước Mary McKillop.

Sydney [Cathnews 29/9/2010] - Một người vô thần tại Úc đại lợi nói rằng việc lành bệnh của ông là phép lạ thứ ba của nữ Chân phước Mary McKillop, người sẽ được Ðức thánh cha tôn phong hiển thánh tại Roma vào ngày Chúa Nhựt 17 tháng 10 năm 2010.

Ông Jon Banks, một người vô thần, tuyên bố rằng việc ông còn sống sau một cơn đột quỵ là nhờ lời bầu cử của nữ Chân phước Mary McKillop.

Theo báo "The Adelaide Advertiser" phát hành tại Nam Úc, ông Banks, 54 tuổi, chủ một chi nhánh bưu điện, đã bị đột quỵ hôm thứ Sáu 24 tháng 9 năm 2010. Vợ ông đã mang ông vào bệnh viện và tại đây, ông đã được các bác sĩ cứu thoát. Ông biết ơn các bác sĩ, nhưng vẫn tin rằng việc ông được cứu thoát là do sự can thiệp của nữ Chân phước Mary McKillop.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page