Một nhà vô thần nổi tiếng tại Pháp

lên án các cuộc tấn công

nhắm vào Ðức thánh cha

 

Một nhà vô thần nổi tiếng tại Pháp lên án các cuộc tấn công nhắm vào Ðức thánh cha.

Paris [Cathnews 30/9/2010] - Một nhà vô thần nổi tiếng tại Pháp lên án các cuộc tấn công nhắm vào Ðức thánh cha.

Ông Bernard Henri Levy, một nhà trí thức vô thần nổi tiếng của Pháp, đã lên tiếng bênh vực Giáo hội và Ðức thánh cha. Ông nói rằng Công giáo là "tôn giáo bị tấn công nhiều nhứt tại Âu Châu".

Trong một cuộc phỏng vấn trên nhựt báo Tây ban nha ABC hồi tuần trước, ông Levy, vốn là một người Do thái, nói rằng đã có quá nhiều bất công đối với Ðức giáo hoàng.

Ông Levy khẳng định: "tiếng nói của Ðức giáo hoàng vô cùng quan trọng và chúng ta vô cùng bất công đối với ngài. Tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi nghĩ rằng hiện có quá nhiều thành kiến và trào lưu chống giáo sĩ tại Âu Châu"

Ông Levy cho biết: tại Pháp người ta chỉ nói đến việc xúc phạm đến các nghĩa trang của người Hồi giáo và Do thái. Nhưng không ai biết rằng hiện các ngôi mộ của người Công giáo cũng đang tiếp tục bị xúc phạm.

Theo ông, chủ nghĩa bài giáo sĩ tại Pháp là một thái độ không lành mạnh. Ông Levy nói: "chúng ta có quyền phê bình các tôn giáo", nhưng mức độ phê bình hiện nay là thái quá.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page