Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ

gặp gỡ ngoại trưởng nước này

để thảo luận về hòa đàm Trung Ðông

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ gặp gỡ ngoại trưởng nước này để thảo luận về hòa đàm Trung Ðông.

Washington [CWN 30/9/2010] - Một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ đã gặp gỡ với ngoại trưởng nước này để thảo luận về cuộc hòa đàm tại Trung Ðông.

Hôm thứ Tư 29 tháng 9 năm 2010, một phái đoàn đại diện của Do thái, Hồi giáo, Kitô giáo, trong đó có Ðức hồng y Theodore McCarrick và Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch ủy ban giám mục về công lý và hòa bình quốc tế, đã có cuộc gặp gỡ với ngoại trưởng Hilary Clinton và cố vấn an ninh quốc gia James Jones. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để thúc đẩy chính phủ Hoa kỳ đẩy mạnh các cuộc hòa đàm về Trung Ðông.

Là những người ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine, các vị đại diện tôn giáo đã cho công bố một tuyên ngôn để bày tỏ sự ủng hộ dành cho các nỗ lực của Hoa kỳ trong việc tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine tại Washington hồi đầu tháng 9 năm 2010.

Trong tuyên ngôn, các vị đại diện tôn giáo cũng yêu cầu chính phủ Israel phải ngưng xây cất các khu định cư trong lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.

Các vị tuyên bố ủng hộ chính phủ Hoa kỳ trong quyết tâm đẩy mạnh các cuộc hòa đàm cho Trung Ðông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page