Giáo hội Công giáo Phi luật tân sẽ có

lập trường cứng rắn đối với tổng thống

 

Giáo hội Công giáo Phi luật tân sẽ có lập trường cứng rắn đối với tổng thống.

Manila, Phi luật tân [CWN 30/9/2010] - Giáo hội Công giáo Phi luật tân sẽ có lập trường cứng rắn đối với tổng thống nước này nếu ông tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ủng hộ ngừa thai và phá thai.

Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Veritas, Ðức cha Nereo Odchimar, Giám mục Tangdag, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng Giáo hội rất quan ngại về việc tổng thống Benigno Aquino ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình bằng ngừa thai và phá thai.

Ðức cha Odchimar cho biết: các Ðức giám mục Phi luật tân không muốn đối đầu với chính phủ trong việc giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ngài nói rằng "vạ tuyệt thông" không phải là một biện pháp mà các ngài không nghĩ tới.

Ðược biết tân tổng thống Phi luật tân đã cho biết: ông sẽ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến trong chương trình kế hoạch hóa gia đình.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra trước lời cảnh cáo của các Ðức giám mục, tổng thống Aquino nói: "Tất cả chúng ta đều được hướng dẫn bởi lương tâm của chúng ta. Lập trường của tôi không hề thay đổi".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi nói rằng các Ðức giám mục nước này đã đề nghị có một cuộc gặp gỡ với tổng thống Aquino và các phụ tá của ông để thảo luận về các chương trình của chính phủ. Ngài tiết lộ rằng các Ðức giám mục đã viết thư cho tổng thống Aquino dạo tháng Hai năm 2010. Trong lá thư, các vị chủ chăn Giáo hội đã yêu cầu có một cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, ông Aquino không trả lời.

Ðức cha Odchimar nói: "Chúng tôi không muốn đối đầu. Chúng tôi chỉ muốn đối thoại".

Theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, thống Aquino nên biết rằng nếu chính phủ của ông phân phát các dụng cụ ngừa thai nhân tạo, thì ông là người đang cộng tác với một tội trọng. Ngài nhắc lại: phá thai là một tội trọng và những ai phá thai hay trợ giúp phá thai đều đương nhiên bị vạ tuyệt thông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page