Ðức thánh cha kết thúc

mùa nghỉ hè và trở về Roma

 

Ðức thánh cha kết thúc mùa nghỉ hè và trở về Roma.

Roma [Zenit 30/9/2010] - Sáng thứ Năm 30 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã trở về Roma sau gần ba tháng trải qua tại dinh thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng ở Castel Gandolfo.

Chiều thứ Tư 29 tháng 9 năm 2010, nhân dịp ngỏ lời cám ơn và từ giả các nhân viên phục vụ tại dinh thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng, Ðức thánh cha đã nhắc đến gương thánh Hieronimo được Giáo hội kính nhớ ngày 30 tháng 9. Ðức thánh cha trích dẫn câu nói nổi tiếng của vị thánh này: "không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô".

Cũng như thánh nhân, Ðức thánh cha mời gọi các tín hữu hãy "vâng phục lắng nghe Lời Chúa" là Lời "soi sáng, định hướng, bênh vực, ủi an và trợ giúp".

Ðức thánh cha nói rằng mọi tín hữu Kitô đều được kêu mời đón nhận và sống Lời Chúa mỗi ngày với tất cả đơn sơ và hân hoan.

Thánh Hieronimo là một trong những vị tiến sĩ Hội Thánh đã được Ðức thánh cha chọn làm đề tài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 7 tháng 11 năm 2007. Trong bài huấn dụ, Ðức thánh cha nói: "Chúng ta phải đọc Lời Chúa trong sự thông hiệp với Giáo hội sống động. Nơi ưu biệt để đọc và lắng nghe Lời Chúa là Phụng vụ. Trong phụng vụ, khi cử hành lời và làm cho Lời Chúa được hiện diện trong bí tích Thánh Thể, chúng ta thực hiện lời trong cuộc sống và làm cho lời được hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Lời Chúa vượt qua mọi thời đại. Tư tưởng của con người đến rồi đi. Ðiều được xem là rất hiện đại hôm nay, ngày mai sẽ trở thành rất lạc hậu. Lời Chúa thì trái lại là Lời ban sự sống vĩnh cửu. Lời Chúa chứa đựng vĩnh cửu, có giá trị cho mọi thời. Do đó, khi mang Lời Chúa trong chúng ta, chúng ta cũng mang sự vĩnh cửu, cuộc sống trường sinh".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page