Ðức thánh cha sẽ chủ sự

một buổi canh thức

cầu nguyện cho các thai nhi

 

Ðức thánh cha sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi.

Vatican [AFP 1/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi.

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2010, tại quảng trường thánh Phero, Ðức thánh cha sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi để một lần nữa nói lên lập trường của Giáo hội Công giáo đối với tệ nạn phá thai và ngừa thai.

Theo một nguồn tin được chính cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh xác nhận với hãng thông tấn Pháp AFP, theo thông lệ, Ðức thánh cha luôn chủ tọa buổi đọc kinh chiều vào ngày thứ Bảy áp Chúa nhựt thứ nhứt mùa Vọng. Năm nay (2010), ngoài giờ Kinh chiều, Ðức thánh cha còn chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện với chủ đề "sự sống sẽ chào đời". Theo cha Lombardi, chủ đề này không chỉ nhắm đến việc phá thai và ngừa thai, mà còn bao gồm cả sự phát triển của trẻ em.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh cũng cho biết Hội đồng Tòa thánh về gia đình đã gởi thư đến các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới để kêu gọi tổ chức những sáng kiến tương tự.

Buổi canh thức nói trên được loan báo sau khi Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Ý đề nghị nên xét lại luật cho phép phá thai của nhà nước Ý dưới ánh sáng của những tiến bộ khoa học mới đây.

Bà Eugenia Roccella, thứ trưởng y tế Ý đã tuyên bố tại cuộc gặp gỡ của Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Ý rằng "cần phải có một luật thích hợp hơn với thực tế, bởi vì luật cho phép phá thai tại Ý đã có từ 30 năm nay".

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ của các bác sĩ Công giáo Ý, bà Roccella đặc biệt nói đến viên thuốc có tác dụng phá thai có tên là RU486 đã được cho phép xử dụng tại Ý hồi tháng 12 năm 2009. Bà Roccella nói rằng đây là một phương pháp phá thai tại gia, nếu chính phủ không kiểm soát chặt chẽ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page