Ðức Thánh Cha khích lệ dân nước Nigeria

kiên trì dấn thân

cho hòa bình và thịnh vượng

 

Ðức Thánh Cha khích lệ dân nước Nigeria kiên trì dấn thân cho hòa bình và thịnh vượng.

Vatican (FIDES SD 1-10-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI khích lệ dân nước Nigeria kiên trì dấn thân thăng tiến hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân nước này.

Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi dân nước Nigeria nhân kỷ niệm 50 năm độc lập cử hành vào ngày mùng 1 tháng 10. Sứ điệp đã được Ðức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình trao cho tổng tống Ebele Goodluck Jonathan tại Abuja ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Trong sứ điệp Ðức Thánh Cha chúc mừng tổng thống và toàn dân Nigeria nhân kỷ niệm 50 độc lập. Ngài cảm tạ Thiên Chúa vì các tiến bộ chính trị dân sự mà Nigeria đã đạt được kể từ khi độc lập hồi năm 1960 tới nay. Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người dân Nigeria dấn thân phổ biến nền dân chủ và các quyền con người, qua một luật lệ khôn ngoan công bằng nhằm phát triển con người toàn diện, đặc biệt chú ý tới các anh chị em nghèo nàn và yếu đuối nhất. Ðức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho dân nước Nigeria và bảo đảm cầu nguyện cho tổng thống và toàn dân Nigeria.

Ðức Hồng Y Turkson đã sang Nigeria để tham dự các lễ nghi mừng độc lập của quốc gia này. Ngài cho biết Tòa Thánh và Nigeria đã có các liên lạc rất tốt từ khi Nigeria được độc lập hồi năm 1960 đến nay (FIDES SD 1-10-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page