Giáo phận Roma mở án phong Chân phước

cho Ðức Hồng Y

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Giáo phận Roma mở án phong Chân phước cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Roma (SD 1-10-2010) - Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2010 Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã ra thông cáo cho biết 22 tháng 10 năm 2010 Giáo phận Roma sẽ chính thức mở án điều tra phong Chân phước cho vị tôi tớ Chúa Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Thông cáo viết: "Ngày 22 tháng 10 (năm 2010) tới đây, ba năm sau khi loan báo bắt đầu án phong Chân phước, sẽ có khóa long trọng mở đầu cuộc điều tra cấp giáo phận về cuộc đời, các nhân đức và hương thơm thánh thiện của vị Tôi tớ Chúa Ðức Hồng Y người Viêt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, từng là Phó chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình từ năm 1994, rồi là Chủ Tịch từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 tới 16 tháng 9 năm 2002.

Theo Giáo Luật lễ nghi sẽ diễn ra lúc 12 giờ tại Phòng Hòa Giải của Dinh Laterano ở Roma. Sau bài thánh ca mở đầu là phần đọc biên bản. Tiếp đến là phần phát biểu của Ðức Hồng Y Agostino Vallini Giám Quản Roma, và Ðức Hồng Y Peter Turkson, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình.

Thông cáo cũng cho biết nhân dịp này Tổ chức thánh Mátthêu tưởng nhớ Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và tổ chức Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Hoa Kỳ cũng thăng tiến một loạt các biến cố tưởng niệm gương mặt của Ðức Cố Hồng Y và đề cao hương thơm thánh thiện của người.

Lúc 8.30 sáng ngày 22 tháng 10 năm 2010 sẽ có thánh lễ do Ðức Hồng Y Peter Turkson chủ sự tại nhà thờ Santa Maria della Scala, là nhà thờ hiệu tòa của Ðức Hồng Y Thuận để cầu nguyện cho Vị Tôi tớ Chúa, với sự tham dự của các Hồng Y, Giám Mục, thân nhân bạn bè, con cái thiêng líêng và những người đã quen biết Ðức Hồng Y.

Lúc 10.30 sẽ có lễ trao giải thưởng Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Ðại học giáo hoàng Laterano. Năm nay (2010) tượng thánh Mátthêu biểu tượng của giải thưởng sẽ được trao cho bác sĩ Juan Somavia, Tổng Giám đốc tổ chức Lao Ðộng Quốc Tế. Tổ chức cũng trao giải thưởng Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận Liên đới và Phát triển bằng hiện kim cho các cơ quan, hiệp hội phát triển nhân bản tại các nước đang trên đường phát triển nhằm bảo vệ các quyền con người qua việc thăng tiến và phổ biến các nguyên tắc tin mừng, theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Năm nay (2010) giải thưởng được trao cho Ðức Cha Giuseppe Molinari Giám Mục L'Aquila, Linh Mục Marcelo Rossi, người Brasil, tổ chức Saint Camille tại Burundi và các cộng đoàn Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn tại Haiti.

Vào ban chiều sẽ có buổi hòa nhạc chứng từ giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật được gợi hứng bởi Ðức Hồng Y tựa đề "Chứng nhân hy vọng".

Phần hai của thông cáo là tiểu sử của Ðức Hồng Y và vài kinh nghiệm và suy tư của người ở trong tù, liên quan tới việc phân định Chúa và công việc của Chúa, cũng như việc nhận ra môi trường mục vụ mới, khi bị người cộng sản đem xuống tầu Hải Phòng cùng với 1,500 các tù nhân khác để đi ra Bắc (SD 1-10-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page