Tối cao Pháp Viện Malaysia yêu cầu

một chính quyền địa phương phải đền bù

thiệt hại cho một cộng đồng Kitô

 

Tối cao Pháp Viện Malaysia yêu cầu một chính quyền địa phương phải đền bù thiệt hại cho một cộng đồng Kitô.

Kuala Lumpur [Radio Vatican 25/9/2010] - Tối cao Pháp viện Malaysia yêu cầu một chính quyền địa phương phải đền bù thiệt hại cho một cộng đồng Kitô.

Trong một phán quyết được đưa ra trong tuần vừa qua, tối cao pháp viện Malaysia nói rằng việc chính quyền địa phương tại miền nam Johor phá hủy ngôi nhà nguyện của một cộng đồng Kitô thiểu số là một hành động bất hợp pháp. Tòa này yêu cầu chính quyền địa phương phải đền bù thiệt hại cho cộng đồng Kitô.

Ðược biết: hồi năm 2005, chỉ 10 ngày trước Lễ Giáng Sinh, chính quyền địa phương tại miền nam Johor đã ra lệnh phá hủy ngôi nhà nguyện của cộng đồng Kitô địa phương vì cho rằng nơi thờ phượng này được xây cất trên đất chính phủ.

Cha Lawrence Andrew, giám đốc tuần báo Công giáo duy nhứt tại Malaysia là tờ "Herald" giải thích rằng tại Malaysia, quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số không luôn luôn được tôn trọng, vì chính phủ nước này luôn cảm thấy không được an toàn.

Theo cha, chính phủ Malaysia đang tìm cách viết lại lịch sử bằng cách làm cho người dân tưởng rằng ngay từ khởi thủy người Hồi giáo đã có mặt trên đất này. Ngày càng có nhiều người tưởng như thế. Nhưng thật ra, theo linh mục giám đốc tuần báo Công giáo " Herald", một ngôi làng có cách đây 2,000 năm đã được tìm thấy tại miền Nam Malaysia. Ðây là chứng tích của một vương quốc Phật giáo. Nhưng chính phủ đã ra lệnh "ém nhẹm" mọi dấu tích của ngôi làng này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page