Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ

kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Sudan

 

Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Sudan.

Sudan [CWN 27/9/2010] - Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Sudan.

Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ vừa mở chiến dịch kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Sudan, khi dân chúng tại miền Nam nước này đang chuẩn bị tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm 2011.

Tưởng cũng nên nhắc lại: đã có hai triệu người dân Sudan bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005 giữa Miền Bắc có đa số theo Hồi giáo và Miền Nam có đa số thờ vật linh và theo Kitô giáo.

Cuộc nội chiến đã chấm dứt khi tổng thống Omar Hassan Ahmad Al Bashir cho miền Nam được tự trị có giới hạn. Tổng thống Al Bashir là người lên cầm quyền sau một đảo đảo chính hồi năm 1989.

Kể từ năm 2005, 5 triệu người Công giáo tại Sudan phải sống dưới hai hệ thống luật tôn giáo khác nhau. Tại Miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả trường Công giáo, đều phải dạy giáo lý Hồi Giáo; những người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo không những bị xem như những tội phạm mà còn bị chính gia đình của mình kết án tử hình.

Trong khi đó tại miền Nam, các tín hữu Kitô được hưởng tự do tôn giáo hoàn toàn.

Vào tháng Giêng năm 2011, người dân tại Miền Nam Sudan sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về tương lai chính trị của miền này.

Dân số hiện nay của Sudan là khoảng 37 triệu người. Trong số này có đến 70 phần trăm theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Người Công giáo chiếm khoảng 15 phần trăm dân số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page