Tác hại của viên thuốc ngừa thai

đối với quy chế của người phụ nữ

 

Tác hại của viên thuốc ngừa thai đối với quy chế của người phụ nữ.

Sydney [CWN 27/9/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, nói rằng viên thuốc ngừa thai đã gây thiệt hại cho quy chế của người phụ nữ.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, cho rằng 50 năm sau khi viên thuốc ngừa thai được quảng bá rộng rãi, việc xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo đã gây nhiều thiệt hại cho quy chế của người phụ nữ.

Theo Ðức hồng y Pell, trong khi viên thuốc ngừa thai được xem như một phương tiện để mang lại tự do và bảo đảm sự bình đẳng cho người phụ nữ, thì người ta lại chứng kiến điều hoàn toàn trái ngược.

Phân tách những hậu quả của hoạt động tình dục mà người ta tưởng là không có hậu quả nào, Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney khẳng định: chỉ có đàn ông mới là những người "hưởng lợi nhiều hơn cả trong cuộc trao đổi" mà thôi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page